Thủ lĩnh sinh viên Hong Kong kêu gọi tái lập nhóm biểu tình
![]() |
Lãnh đạo sinh viên biểu tình ở Hong Kong Joshua Wong |
Reuters đưa tin, 1 ngày sau khi các nhà hoạt động buộc đóng cửa tạm thời các trụ sở nhà nước, Wong cũng đã kêu gọi chính quyền Hong Kong tiếp tục đối thoại với các sinh viên sau các đụng độ với cảnh sát.
Những người biểu tình chiếm giữ các phố chính hơn 2 tháng nay đang kêu gọi nhà lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh từ chức sau khi Bắc Kinh bác bỏ quyền tự do bầu cử lãnh đạo kế tiếp của Hong Kong từ tháng 8.
Wong nói: “Đây không về vấn đề thu hồi quyết định ngày 31/8 của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc. Chúng tôi đang yêu cầu chính quyền Hong Kong khởi động các buổi hội đàm cải cách chính trị”.
Ngày 26/11, Wong đã bị bắt vì tội gây cản trở nhân viên tòa án thực hiện giải tán các trại biểu tình ở Mong Kok.
Hai năm trước, cùng các nhà hoạt động trung học tự nhận là Học dân tư triều (Phong trào của những người học thức - Scholarism), Wong đã hối thúc chính quyền Hong Kong dừng kế hoạch giảng dạy mà Cục Giáo dục Hồng Kông đề xuất cho các trường học.
Biểu tình đòi dân chủ bắt đầu từ cuối tháng 9 và đã kéo dài hơn so với tưởng tượng của nhiều người. Ở thời điểm cao trào, phong trào đã lôi kéo được hơn 100.000 người tham gia trên các tuyến phố ở Hong Kong.
Tình trạng lộn xộn này xảy ra vào đêm 30/11 và kéo dài đến ngày 1/12 khi hàng trăm người biểu tình cố gắng bao vây các văn phòng chính phủ trung trương và một con đường bên cạnh khi cảnh sát đàn áp người tham gia biểu tình bằng dùi cui và hơi cay. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ ít nhất 40 người.
Hàng trăm lều trại vẫn còn hiện diện trên các phố ở quận Admiralt. Ngay bên cạnh các trụ sở chính quyền là ngôi làng tạm mà sinh viên dựng nên. Ở đó có các khu học hành, các trạm tiếp tế và trưng bày nghệ thuật.
![]() |
Ngôi làng tạm của sinh viên biểu tình |
Ngày 1/12, ông Lương cho biết phía cảnh sát đã rất kiên nhẫn nhưng giờ sẽ “cương quyết hơn”. Điều này cho thấy việc này đã khiến họ dần mất kiên nhẫn hơn.
Hoạt động đòi dân chủ là một trong những đe dọa lớn nhất đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sau vụ biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo cách thức "một đất nước, hai chế độ", cho phép thành phố này có nhiều quyền tự trị và tự do hơn với mục đích cuối là quyền bầu cử phổ thông,
Người biểu tình đòi hỏi bầu cử tự do cho vị trí lãnh đạo thành phố vào năm 2017 thay vì lựa chọn các ứng viên mà Bắc Kinh đã chỉ định sẵn.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.