Thư ký báo chí Nhà Trắng nhầm lẫn giữa Brazil và Venezuela

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre mới đây đã khiến phóng viên bối rối trong cuộc họp báo khi nhầm lẫn giữa Brazil và Venezuela .

“Mỹ tiếp tục công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela”, bà Jean-Pierre cho biết.

Câu trả lời trên được cho là đáp lại yêu cầu của một nhà báo để xác nhận các báo cáo rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã đưa ra điều kiện để ông tham gia Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ với một số chủ đề nhất định không nên có trong chương trình nghị sự của nhà lãnh đạo Mỹ.

Cụ thể, theo báo chí đưa tin, ông Bolsonaro muốn ông Biden kiềm chế chỉ trích nạn phá rừng ở Amazon và cảnh báo nhà lãnh đạo Mỹ không đặt câu hỏi về độ tin cậy của hệ thống bầu cử của quốc gia Mỹ Latinh.

{keywords}
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. (Ảnh: AP)

Theo bà Jean-Pierre, bà không thể xác nhận những báo cáo này, bà nói thêm đại diện của ông Guaido sẽ không tham gia vào phần chính thức của hội nghị thượng đỉnh, nhưng sẽ có thể tham dự các sự kiện của diễn đàn. Tuy nhiên, các nhà báo cho biết họ không hỏi về Venezuela mà là hỏi về Brazil.

Hôm 13/5, bà Karine Jean-Pierre đã chính thức đảm nhận vị trí Thư ký báo chí của Nhà Trắng. Bà thay thế bà Jen Psaki, người đã giữ chức vụ này kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Trước đó, hôm 5/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã bổ nhiệm bà Karine Jean-Pierre giữ chức Thư ký Báo chí của Nhà Trắng, thay thế bà Jen Psaki. Bà Jean-Pierre trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Tổng thống Biden nhấn mạnh bà Karine không chỉ có kinh nghiệm cho công việc khó khăn này, mà sẽ tiếp tục đi đầu trong hoạt động truyền thông về công việc của chính quyền.

Về phần mình, bà Jean-Pierre, cảm ơn Tổng thống Biden về cơ hội này, gọi đó là “một vinh dự thực sự”.

Trong khi đó, bà Psaki cũng ghi nhận kinh nghiệm của bà Jean-Pierre khi đã phục vụ trong chính quyền thành phố New York cũng như khi làm Cố vấn cho ông Biden trong giai đoạn ông giữ chức Phó Tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Obama.

Bà Jean-Pierre sinh ra ở Haiti và nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ, lớn lên ở Queens, New York. Bà đã giữ chức Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng kể từ khi bắt đầu chính quyền của ông Biden.

Trước khi gia nhập Nhà Trắng, bà Jean-Pierre từng là Chánh văn phòng cho ứng cử viên Phó Tổng thống Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử năm 2020 và là phát ngôn viên quốc gia của MoveOn.org trong cuộc bầu cử năm 2016. Trước đây, bà đã từng làm việc trong cả hai chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Barack Obama.

Thanh Bình (lược dịch)

Mái tóc dài của hành khách trên chuyến bay ‘bỗng’ trở thành chủ đề gây tranh cãi

Mái tóc dài của hành khách trên chuyến bay ‘bỗng’ trở thành chủ đề gây tranh cãi

Người dùng trên mạng xã hội Reddit mới đây đã nổ ra tranh cãi về việc một nữ hành khách hất mái tóc dài của mình ra sau ghế ngồi.

Mỹ và EU tìm cách mua dầu Nga?

Mỹ và EU tìm cách mua dầu Nga?

Washington và Brussels đã quyết định từ chối mua dầu của Nga, nhưng gần đây họ được cho vẫn tiếp tục mua dầu của Moscow qua các con đường vòng.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !