Thót tim vì vợ giao cho trách nhiệm... tránh thai

Mỗi lần thấy vợ chậm tới kỳ hàng tháng, anh Hoàng lại đứng ngồi không yên sợ vỡ kế hoạch, nếu vỡ kế hoạch lần nữa chắc anh sẽ bị vợ “cấm vận” cả năm

Bi hài chuyện tránh thai

Anh Hoàng, 34 tuổi ở Hà Nội, đưa vợ đi siêu âm vì lỡ kế hoạch. Đã 1 tuần trôi qua chu kỳ của vợ anh mất tăm. Vợ lo lắng anh cũng đau đầu chẳng kém. Nhà có hai con đủ nếp đủ tẻ. Từ ngày có con, anh Hoàng cũng chịu khó chia sẻ việc chăm con. Tối nào cũng quá 8h tối gia đình mới được ngồi vào bàn ăn. Nếu đẻ thêm đứa nữa chắc anh không kham nổi.

Vợ anh thì dị ứng với các loại thuốc tránh thai. Uống thuốc tránh thai thì nổi mụn, chóng mặt. Cấy que tránh thai thì bị phản ứng rong kinh, chị còn bị dị ứng với bao cao su nên mọi việc tránh thai giao hết cho chồng.

Năm trước, một lần lỡ kế hoạch, anh Hoàng kể mình đã tính toán kỹ lắm nhưng không hiểu sao lại trượt. Vợ chậm kinh đi siêu âm thì thai đã hơn 5 tuần. Sau khi bàn bạc hai vợ chồng mất ngủ 3 đêm rồi quyết định dừng lại ở hai con. Sau lần đó, vợ anh Hoàng giận chồng cấm vận chồng 4 tháng không cho gần gũi. Lần này lại lỡ kế hoạch, anh Hoàng sốt ruột, toát mồ hôi, lo lắng hơn cả vợ.

Thạc sĩ, Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ anh gặp rất nhiều trường hợp giống anh Hoàng. Mỗi lần vợ chậm kinh thì ông chồng cũng thót tim lo sợ có thai ngoài ý muốn. Có ông chồng vợ vào phòng thủ thuật chồng ngồi ngoài lo lắng, liên tục hỏi liệu vợ có sao không, có ảnh hưởng sức khoẻ không…

BS Cường cho biết có nhiều bạn nam trẻ hỏi bác sĩ về việc tránh thai như thế nào. Trước đây, mọi người đều cho rằng tránh thai là việc của phụ nữ nhưng hiện tại đã khác.

Bác sĩ Cường cho biết trong buổi nói chuyện trực tuyến với sinh viên 1 trường đại học ở Hà Nội, các nam sinh viên cũng hỏi bác sĩ về các biện pháp tránh thai của nam giới để tránh các trường hợp đáng tiếc như 'bác sĩ bảo cưới'.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

Nam giới tránh thai bằng cách nào?

Theo BS Cường nam giới cần hiểu rõ biện pháp tránh thai và tự bảo vệ bản thân, bảo vệ vợ, người yêu của mình.

Hiện nam giới có hai cách tránh thai:

Thứ nhất là bao cao su, dành cho trường hợp chưa có con hoặc muốn có thêm con nữa. Nhiều người có tâm lý không thích sử dụng bao cao su vì cho là mất cảm giác, vì bạn gái không thích, vì dị ứng. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường vô cùng phong phú, có loại siêu mỏng, cực kỳ mỏng, có loại không có latex chống dị ứng, có loại còn có bôi trơn để hỗ trợ với cặp nào khô hạn, rất phong phú.

Thứ hai triệt sản, nếu nam giới đã có đủ con thì triệt sản là một giải pháp hợp lý. Vì nguyên lý triệt sản là cắt đứt đường dẫn tinh trùng, làm tinh trùng không ra được ngoài, còn chức năng sinh tinh của tinh hoàn và chức năng nội tiết vẫn bình thường.

Nhiều nam giới phân vân rằng triệt sản thế tinh trùng không ra ngoài được, liệu có đọng lại gây tình trạng gì bất thường? Bs Cường cho rằng triệt sản cũng giống như trường hợp nam giới bị bất sản ống dẫn tinh, tinh trùng bị đọng ở mào tinh không ra được. Nhưng việc này hoàn toàn không gây ảnh hưởng nào trong quan hệ cũng như những đặc tính của nam giới. Khi triệt sản, nếu muốn có con trở lại thì có hai giải pháp: nối ống dẫn tinh hoặc thụ tinh ống nghiệm.

Các biện pháp được nhiều nam giới áp dụng như xuất tinh ngoài, hay tự tính ngày an toàn của chị em nhưng thực tế các giải pháp này thường tỉ lệ tránh thai không được cao và không tránh được bệnh lây qua đường tình dục. 

Khánh Chi  

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !