“Thông tin và Truyền thông: Hội nhập trong thời kỳ mới”
Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và ngành thông tin truyền thông về công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị có sự tham dự của 150 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn và cán bộ đối ngoại của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông của một số tỉnh phía Bắc cùng các doanh nghiệp thông tin truyền thông.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh về các vấn đề hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và của ngành TT&TT nói riêng.
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động TT&TT trong nước và thông tin đối ngoại đối với công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
Bộ trưởng khẳng định: “Hội nhập quốc tế là cần thiết để khẳng định Việt Nam trên trường quốc tế và bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường hòa bình phát triển”.
![]() |
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Chuyên) |
Quán triệt theo Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 31 về Chương trình hành động về hội nhập quốc tế của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước để không chỉ đồng bào trong nước và cả kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu được quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhận thức, hành động của nhân dân ta cũng như kiều bào, sự ủng hộ quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam.
Thứ 2, nhanh chóng hoàn thiện và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình hành động về hội nhập quốc tế của ngành TT&TT, triển khai Nghị quyết số 31 của Chính phủ, chương trình hành động của ngành. Cần xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng đặc thù riêng của từng đơn vị để phổ biến quán triệt và xây dựng chương trình hành động "đúng, trúng, sát", đảm bảo 6 nguyên tắc nội dung được chỉ ra trong chương trình hành động của Chính phủ đến từng cơ sở, doanh nghiệp và địa phương.
Thứ 3, hoạt động hợp tác quốc tế cần tập trung một số công việc quan trọng như: bảo đảm thành công đăng cai tổ chức các hoạt động đa phương lớn; tổ chức triển khai sao cho có lợi nhất việc cam kết có thời hạn vào năm 2015 - 2020 trong ngành TT&TT, trong đó có cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015, cam kết gia nhập WTO… để đảm bảo uy tín của ngành và Việt Nam. Đồng thời, cần xây dựng phương án phù hợp để tham gia các hiệp định khu vực thương mại tự do thế hệ mới; xây dựng và thực hiện các biện pháp phát triển nội lực, không để các lợi ích cốt lõi của ngành bị ảnh hưởng; phải hết sức quan tâm tới an toàn, an ninh mạng và an toàn thông tin trong tình hình hội nhập hiện nay.
Thứ 4, đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ quan báo chí ở nước ngoài theo Quyết định của Thủ tướng đã phê duyệt về quy hoạch mạng lưới các cơ quan báo chí thường trú ở nước ngoài; tăng cường vị trí, vai trò, hiệu quả của các cơ quan về tuyên truyền hình ảnh đất nước và con người Việt Nam...
Thứ 5, coi trọng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng chuyên nghiệp. Đây là vấn đề cấp bách để triển khai thành công các hoạt động hợp tác quốc tế hiện nay.
