Thông tin chính xác về biển đảo giúp quốc tế hiểu và ủng hộ Việt Nam
Chiều 31/12/2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết công tác tuyên truyền biển đảo năm 2014 đã được triển khai sâu rộng, cơ bản, chủ động, kịp thời. Huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, các chính khách, học giả, nhà khoa học, phóng viên báo chí trong và ngoài nước.
Hoạt động tuyên truyền biển đảo làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, Đảng viên, các tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
![]() |
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: B.M |
Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cho biết rõ hơn: Trong năm qua Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 6 hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển đảo Việt Nam cho khoảng 2.000 lượt đối tượng là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, đoàn viên, cán bộ hội phụ nữ các cấp; Tổ chức các đoàn liên ngành khảo sát tìm hiểu, đánh giá kết quả triển khai công tác tuyên truyền biển đảo tại các tỉnh thành phố; Biên soạn, phát hành và tái bản nhiều tài liệu có giá trị tuyên truyền cao như sách “Việt Nam quốc gia mạnh từ biển và giàu lên từ biển”, “100 câu hỏi đáp cho thế hệ trẻ Việt Nam”, “50 câu hỏi đáp về luật biển quốc tế và luật biển Việt Nam”, đĩa DVD “Trường Sa – Hoàng Sa: Nơi lưu giữ hồn thiêng đất Việt”, chuyên san đặc biệt về biển đảo… Nhiều tài liệu tuyên truyền nội bộ được xây dựng và phát hành kịp thời, có tác dụng và hiệu quả thiết thực.
Công tác tuyên truyền biển đảo đã làm cho các tầng lớp nhân dân và nhân dân thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được thông tin kịp thời, chính xác, hiểu rõ về bản chất sự việc, diễn biến, qua đó tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.
Các bộ, ngành đã phối hợp đưa cán bộ phóng viên cơ quan thông tấn trong nước và quốc tế ra thực địa. Sưu tầm và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Việt Nam và Biển Đông. Theo dõi dư luận báo chí nước ngoài về biển Đông… Góp phần làm cho dư luận trong nước và quốc tế hiểu rõ lập trường, tin tưởng vào chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp trên biển.
Ban Tuyên giáo các tỉnh thành phố đã chủ động, tích cực sáng tạo trong việc phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị bộ đội hải quân, bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn… tổ chức triển khai công tác tuyên truyền biển đảo với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương, các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tại địa phương tuyên truyền, đưa thông tin đến cán bộ Đảng viên và người dân, đến các đối tượng khác nhau từ học sinh sinh viên, phụ nữ, chức sắc, dân tộc thiểu số…
Hình thức tổ chức tuyên truyền về biển đảo ngày càng đa dạng, sáng tạo. Các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước, trước hết là các cơ quan thông tấn báo chí lớn, đã dành nhiều dung lượng, thời gian cho chủ đề biển đảo. Nhiều báo điện tử tổ chức tốt các chuyên trang, chuyên mục về biển đảo bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, giúp nhân dân trong và ngoài nước có thông tin chính thống, đầy đủ về biển đảo của Tổ quốc.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của công tác tuyên truyền biển, đảo, ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh: Sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển đảo Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong các vấn đề giải quyết những vấn đề phức tạp trên biển Đông; những chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền đầy đủ của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Tranh thủ nhiều hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của dư luận quốc tế với Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và phát triển kinh tế biển, các cá nhân, thập thể tiên tiến, điển hình trong hoạt động phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế trên biển.