Thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ gửi NATO: “Tiền là trên hết”
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. |
Tờ Politico mới đây đưa tin, trong cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên NATO sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ nhấn mạnh vào việc thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính liên minh của các nước thành viên Liên minh quân sự này.
Tuy nhiên, rõ ràng một quan điểm như thế không thể làm hài lòng các đồng minh của Mỹ. Các đồng minh này đang mong đợi một tuyên bố chắc chắn ủng hộ NATO từ chính quyền ông Trump. Tác giả cho rằng, quan điểm được đưa ra thậm chí có thể làm cho mối quan hệ giữa Nhà Trắng và các đồng minh châu Âu đang tốt đẹp sẽ trở nên căng thẳng.
Mặc cho những nỗ lực mạnh mẽ của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong việc giải quyết các điểm quan trọng đối với ông Trump, Washington đáp trả lại Liên minh quân sự không mấy nhiệt tình: đặc biệt, Hoa Kỳ còn chưa bổ nhiệm đại diện thường trực tại NATO.
Ông Tillerson có thể sẽ bỏ qua các cuộc họp đã được lên kế hoạch vào ngày 5-6/4, với lý do lịch trình chặt chẽ, nhưng cũng đã đồng ý tham gia khi lịch tổ chức dời vào ngày 31. Tuy nhiên, những người chỉ trích Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng, vì di chuyển bằng máy bay của Không quân Hoa Kỳ nên Tillerson sẽ chẳng mấy khó khăn để đến đúng ngày tổ chức như dự kiến.
Theo quy định, tất cả các quốc gia thành viên NATO đều phải đóng góp khoản tiền tối thiểu 2% tổng thu nhập quốc dân cho các nhu cầu của liên minh, nhưng năm 2016 chỉ có năm quốc gia là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hy Lạp, Ba Lan và Estonia đã đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu. Tờ Politico nhắc lại rằng, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố, các đối tác của NATO phải tăng tài trợ nếu không muốn sự ủng hộ của Washington trở nên "khiêm tốn hơn".
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh Mỹ trong NATO tăng chi phí để duy trì liên minh. Trước đó truyền thông cũng đưa tin, tại cuộc họp kín với Thủ tướng Angela Merkel, ông Trump đã ước tính số tiền Đức còn nợ chi tiêu quốc phòng NATO là 375 tỷ USD.
Về phẩn mình, đại diện của chính phủ Đức phủ nhận về khoản tiền này và miêu tả động thái này của Tổng thống Mỹ là "xúc phạm", đồng thời cũng cho hay Thủ tướng Đức sẽ không phản hồi "những khiêu khích như vậy".