Thời báo Hoàn Cầu: Trung Quốc nhen nhóm cho Thế chiến III

Theo Giáo sư Han Xudong tại Đại học Quốc phòng quốc gia quân đội Trung Quốc, Thế chiến III hoàn toàn có thể xảy ra do những tranh chấp hàng hải trên toàn cầu và Bắc Kinh cần chuẩn bị sẵn sàng.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Han cho hay tất cả các quốc gia sẽ cùng tham gia vào "kỷ nguyên của những hình thức chiến tranh toàn cầu kiểu mới". 

Ngay cả những lĩnh vực không xảy ra tranh chấp trước đây như không gian ngoài vũ trụ, không gian kỹ thuật số và các vùng đại dương cũng đang trở thành một phần trong trận chiến quốc tế với "số lượng các bên tham gia không thể dự đoán được", ông Han nhận định. 

Thời báo Hoàn Cầu: Trung Quốc nhen nhóm cho Thế chiến III - ảnh 1

Quân đội Trung Quốc dàn hàng tham gia một cuộc tập trận.

Theo chuyên gia quân sự Han, những tranh chấp lãnh hải sắp tới sẽ là nguồn cơn bùng phát xung đột và thực tế dẫn tới một cuộc chiến toàn cầu. "Những tranh chấp về phân chia hải phận trên toàn cầu tại Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đang diễn ra ác liệt nhất. Nó có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba để phân xử quyền chủ quyền trên biển", ông Han viết. 

Trong đó, Trung Quốc hiện đang theo đuổi tranh chấp chủ quyền với hàng loạt quốc gia láng giềng tại Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Brunei, Đài Loan và Malaysia. Trên vùng biển Hoa Đông, Trung Quốc một mực cho rằng các khu vực biên giới lãnh hải bao gồm quần đảo giàu tài nguyên Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku, thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía Tokyo khẳng định quần đảo này thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Nhật Bản. 

Trước hành động tăng cường sự hiện diện quân sự và thái độ chính trị mang tính khiêu chiến hiện nay của Trung Quốc, một số nhà quan sát dự báo việc đưa ra các yêu sách trên biển là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã sẵn sàng tham chiếm. 

"Trong bối cảnh tình trạng ganh đua trên biển ngày càng gia tăng, quá trình phát triển của quân đội Trung Quốc cần chuyển từ công tác bảo vệ các quyền trên đất liền của quốc gia sang bảo vệ các quyền trên biển", ông Han nhấn mạnh. 

Ông này nói thêm "năng lực quân sự rộng lớn" cũng cần được phát triển nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc "bị dồn vào thế bị động" dưới sức mạnh từ những lực lượng quân sự hùng hậu như Mỹ, quốc gia đang ngày càng chú trọng tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Đây không phải là lần đầu tiên Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo thuộc sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho đăng tải những bài viết nhắc tới khả năng nổ ra các cuộc chiến tranh mà Trung Quốc là một bên tham chiến. Hồi năm ngoái, tờ báo mang tư tưởng hiếu chiến ủng hộ chính phủ Trung Quốc Weweipo còn cho đăng bài báo mang tựa đề: "Sáu cuộc chiến tranh Trung Quốc chắc chắn tham gia trong 50 năm tới". 

Theo đó, tờ Weweipo dự báo cuộc chiến tranh giành các hòn đảo trên Biển Đông sẽ xảy ra trong giai đoạn từ năm 2025 – 2030 do Trung Quốc tham vọng "tái chiếm" các vùng rộng lớn như quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) và bãi cạn Scarborough (thuộc quyền kiểm soát của Philippines). 

Ngoài ra, tờ báo này cho rằng cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng sẽ xảy ra vào năm 2040. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Thời báo Hoàn Cầu, một nhật báo khổ nhỏ tại Trung Quốc, tờ báo này được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !