"Thời báo Đông Nam Á" đưa "tin vịt" về nghi án hối lộ 80 triệu Yen?

Chiều nay, trang điện tử Seatimes của Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam đưa tin báo Nhật gỡ tin hối lộ quan chức Việt Nam khiến độc giả ngỡ ngàng.

Trang này viết: "Tối 24/3, nhật báo Yomiuri Shimbun – Japan Times đã gỡ bài báo đưa tin Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) thừa nhận hành vi hối lộ cho một số quan chức của Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan trong dự án ODA".

Bài báo đăng tải trên Seatimes chú thích sai và có nội dung chưa xác thực cũng đã được Báo mới đăng lại

Tờ báo này nhận định: "Yomiuri Shimbun gỡ bài báo sau 3 ngày đăng tải, trong khi đại diện các cơ quan Chính phủ của cả hai nước đã xúc tiến các biện pháp xử lý khiến độc giả không tránh khỏi suy nghĩ về mức độ nhạy cảm của sự việc".  

Thông tin trên tờ Seatimes sau đó được Báo mới đăng lại đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Trao đổi với PV, nhiều độc giả, trong đó có nhiều độc giả đang công tác trong ngành giao thông đặt câu hỏi rất lớn về tính xác thực của thông tin này.  Một cán bộ Bộ GTVT yêu cầu không đưa tên cho rằng, thật khó tin được một tờ báo lớn của Nhật lại có động thái lạ lùng như vậy. 

Một tin gây chấn động các nước liên quan như tin đưa hối lộ các quan chức sở tại không thể dễ dàng đưa lên và gỡ xuống mà không có giải thích. Ông này cũng khẳng định, nếu Yomiuri Shimbun gỡ bài báo nghi án nhận hối lộ bất kể vì lý do gì thì đó cũng là tin sốc với cán bộ ngành giao thông, bởi vài ngay, Bộ đã rất quyết liệt vào cuộc, quyết tâm nhanh chóng làm rõ có hay không chuyện tiêu cực, nhận hối lộ.

Nhiều cán bộ đã phải tạm đình chỉ công việc để làm báo cáo, giải trình. Ngay sau khi đọc thông tin này trên Báo mới, nhiều người đặt câu hỏi vậy thông tin Giám đốc JTC đưa ra có thực sự chính xác và phải chăng ông này đã rút lại lời cáo buộc nên báo Nhật đã phải gỡ bài?  

Tuy nhiên, nhận định này không thuyết phục khi ngay chiều qua, người phát ngôn  của JTC đã trả lời  phóng viên của AFP rằng tuy chưa thể cung cấp thông tin gì thêm nhưng JTC xin gửi lời xin lỗi tới các cổ đông, đối tác và những người liên quan vì đã để xảy ra chuyện đáng tiếc này. 

Vậy, có hay không chuyện Yomiuri gỡ tin hối lộ quan chức Việt Nam? Phóng viên Báo Giao thông đã kiểm tra lại ngay trên website của tờ báo này và vẫn tìm được bài viết. Tra bằng công cụ tìm kiếm của google cũng không khó để ra ngay địa chỉ bài báo.Kiểm chứng lại thông tin này một lần nữa bằng nguồn tin riêng, cả phóng viên của Yomiuri tại Việt Nam và phóng viên phụ trách châu Á tại Bangkok của Yomiuri đều khẳng định không có chuyện này. Bài báo chỉ trôi vào các vị trí sâu hơn để nhường chỗ cho các tin bài nóng khác chứ không hề bị gỡ xuống. 

Như vậy, thông tin đưa ra trên tờ Seatimes là không đủ căn cứ. Bài báo không hề đưa ra một dẫn chứng hay nguồn tin nào xác nhận lại việc này. Thậm chí trên báo này dù dẫn nguồn và chụp màn hình trang chủ của Yomiuri hiển thị dòng chữ Japan News nhưng trong bài viết và chú thích ảnh lại trích dẫn Japan Times.Sự thiếu nhất quán và chuẩn xác càng cho thấy thông tin trên bài báo này rất cần nhanh chóng đính chính lại, tránh gây hiểu lầm về một vấn đề khá nhạy cảm trong nỗ lực chống tiêu cực của cả Việt Nam và Nhật Bản.

Nguồn: Giao thông Vận tải/ Chất lượng Việt Nam

Trên website "Thời báo Đông Nam Á" ghi:

THỜI BÁO ĐÔNG NAM Á

Cơ quan chủ quản: Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam

Tổng biên tập: TS. Trần Quốc Trị

Phó Tổng biên tập phụ trách Online: ThS, Nhà báo Phạm Vĩnh Hà.

Giấy phép hoạt động số: 62/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2013.

Tuy nhiên, chủ thể đăng ký tên miền này lại là "Công ty Cổ phần Netlink Press".

Vì sao tên báo của một tổ chức nhưng tên miền lại thuộc 1 công ty tư nhân và với giấy phép "trang tin điện tử", Seatimes có được phép sản xuất nội dung hay không, chúng tôi sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !