Thổ Nhĩ Kỳ vẫn "rập rình" về thương vụ mua tiêm kích Su-35 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ đang thận trọng nghiên cứu về các đặc điểm của tiêm kích Su-35 và giờ còn là quá sớm để nói về thỏa thuận mua bán chiến đấu cơ do Nga sản xuất.

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir.

“Chúng tôi đang nghiên cứu về đề xuất của Nga đối với Su-35. Hiện còn quá sớm để đưa ra bất cứ đánh giá nào. Dĩ nhiên, Thổ Nhĩ Kỳsẽ mua các công nghệ và vũ khí phù hợp với lợi ích của quốc gia. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói chúng tôi sẽ mua Su-35. Công việc nghiên cứu và phân tích vẫn đang được tiến hành”, hãng tin Anadolu dẫn lời ông Demir.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng mua tiêm kích Su-35 do Nga sản xuất. (Ảnh: Sputnik)

Theo ông Demir, Thổ Nhĩ Kỳ hiện tiếp tục tham gia chương trình sản xuất các tiêm kích F-35 của Mỹ. Trên thực tế, Ankara đang đối mặt với nguy cơ bị loại hoàn toàn ra khỏi chương trình cùng sản xuất F-35 với Mỹ do Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết không chịu từ bỏ thương vụ mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Trong khi đó, Mỹ cũng đưa ra lời đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi dự án sản xuất F-35 vào tháng 3/2020.

“Việc Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi chương trình sản xuất F-35 sẽ không có lợi cho các bên tham gia dự án. Chúng tôi hiện tiếp tục thảo luận về tình huống này. Tôi chưa thể nói gì về quan điểm của phía Mỹ, nhưng chúng tôi đang có cuộc đối thoại mang tính tích cực”, ông Demir nhấn mạnh. 

Hồi tháng 11, bà Nursin Atesoglu Guney, thành viên của Hội đồng Chính sách đối ngoại và An ninh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với Sputnik rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các chiến đấu cơ Su-35 của Nga nếu như Ankara quyết định đây là lựa chọn tốt nhất cho quân đội quốc gia, mặc dù khả năng thương vụ này sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ với Mỹ.

Trong chuyến thăm tới triển lãm hãng không MAKS-2019 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow hồi đầu tháng Chín, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ mối quan tâm tới các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 của Nga. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara và Moscow đã tiến hành thảo luận về hoạt động chuyển giao Su-35 mà cụ thể là các cuộc đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin.

Về phần mình, Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Washington trong khối quân sự NATO, mua các loại vũ khí do Nga sản xuất. Theo Mỹ, hệ thống phòng khôngS-400 của Nga không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh mà NATO đặt ra và gây ảnh hưởng tới hoạt động của tiêm kích F-35.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rập rình về thương vụ mua tiêm kích Su-35 của Nga mỹ loại thổ nhĩ kỳ khỏi chương trình F-35 căng thẳng mỹ thổ nhĩ kỳ thương vụ mua S-400 hệ thống phòng không S-400 chiến đấu cơ Su-57 quân đội thổ nhĩ kỳ tổng thống nga putin

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !