Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt “lực lượng an ninh” do Mỹ thành lập ở Syria
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Phát biểu tại Ankara hôm 15/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Mỹ đang âm mưu thành lập một "đội quân khủng bố" ở khu vực biên giới miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách huấn luyện một lực lượng an ninh biên giới Syria, trong đó có nhóm Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), mà Ankara coi là lực lượng khủng bố. Đồng thời, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng tuyên bố sẽ tiêu diệt "lực lượng an ninh biên giới" do Mỹ thành lập ở phía Bắc Syria.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Hiện giờ, Hoa Kỳ đã tạo ra một đội quân khủng bố ngay gần biên giới của chúng ta, đội quân này đe dọa sự an toàn của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của chúng ta là kiềm chế đội quân này ngay khi nó ra đời. Nếu Mỹ muốn hợp tác với những kẻ hoang dã này – thì đó là việc của họ, nhưng chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra".
Ông lưu ý rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục bắn phá vào các vị trí của lực lượng tự vệ người Kurd Syria ở Afrin.
Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng, trong tương lai gần Lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề tại Afrin. Chiến dịch tại đó có thể bắt đầu vào bất cứ thời điểm nào".
Trước đó, có thông báo cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã thành lập "lực lượng an ninh biên giới" tại Syria để bảo vệ các khu vực do họ kiểm soát. Mục tiêu là huấn luyện khoảng 30.000 người, trong đó có 15.000 người là thành viên của "Lực lượng Dân chủ Syria" (SDS).
Lực lượng An ninh Biên giới được triển khai dọc theo thung lũng sông Euphrates – vùng ngoại ô phía tây lãnh thổ Syria, được đặt dưới sự kiểm soát của SDS, cũng như dọc biên giới Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của họ là "ngăn chặn IS tự do di chuyển cũng như vận chuyển các vật liệu bất hợp pháp".
Bộ Ngoại giao Syria đã gọi hành động của Mỹ là một hành động gây chiến mở. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, kế hoạch của Washington đã chỉ ra rằng họ hoàn toàn không quan tâm đến sự toàn vẹn của Syria.
Lực lượng SDS chủ yếu bao gồm người Kurd Syria, cũng như một số bộ lạc Ả Rập. Lực lượng này được hình thành với sự hỗ trợ tích cực của Hoa Kỳ vào năm 2015 để chống lại "nhà nước Hồi giáo" (IS). Nhóm này còn được Liên quân cung cấp vũ khí.