Thổ Nhĩ Kỳ tức giận Hà Lan, chỉ trích phương Tây là “Phát xít trá hình”
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Hà Lan là “thủ phủ phát xít” trong lúc nước này cùng với các quốc gia châu Âu khác đã ngăn các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mít tinh do lo ngại căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ảnh hưởng đến họ.
![]() |
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ tập trung trước lãnh sự quán Hà Lan để phản đối động thái trục xuất quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Hà Lan. |
Vào ngày 11/3, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm ông Cavusoglu bay tới Rotterdam và sau đó cũng ngăn Bộ trưởng Bộ Gia đình và Xã hội Fatma Betul Sayan Kaya tạm trú tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố này, trước khi trục xuất bà ra khỏi đất nước.
Cảnh sát Hà Lan đã phải dùng chó nghiệp vụ và vòi phun nước trong ngày 12/3 để giải tán hàng trăm người biểu tình vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ bên ngoài lãnh sự quán ở Rotterdam. Một số người đã dùng đá và chai lọ làm vũ khí và có người đã bị cảnh sát dùng dùi cui khống chế.
Chính phủ Hà Lan cho biết sự xuất hiện của các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ là điều không mong muốn và họ sẽ không ủng hộ hoạt động của họ tại Hà Lan.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc khảo sát ở Hà Lan cho thấy đảng cầm quyền có thể sẽ mất một nửa số ghế trong Quốc hội trong cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra vào ngày 15/3 tới, trong lúc Đảng Tự do có tư tưởng bài Hồi giáo đang gây sức ép rất lớn đối với họ.
“Nếu họ sẵn sàng hy sinh quan hệ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ - Hà Lan vì cuộc bầu cử sắp tới, họ sẽ phải trả giá”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu. “Tôi cứ tưởng rằng chủ nghĩa phát xít đã chết, nhưng tôi đã nhầm. Nó vẫn còn ảnh hưởng rộng khắp ở phương Tây. Họ cuối cùng đã lộ rõ bộ mặt thật của mình”.
Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có biện pháp cứng rắn đối với Hà Lan cho đến khi họ lên tiếng xin lỗi. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông sẽ làm tất cả để “xoa dịu” căng thẳng giữa hai nước, tuy nhiên ông nói rằng việc ngỏ lời xin lỗi đối với Thổ Nhĩ Kỳ là “kỳ quặc”.
“Hôm qua ông ta (Erdogan) đã gọi đất nước chúng ta là một quốc gia phát xít. Tôi sẽ cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng sẽ không xin lỗi họ”, ông Rutte nói.
Chính phủ Hà Lan cho biết họ lo ngại sự rạn nứt chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Lan.
Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh các chính đảng của Hà Lan đang phải chịu sức ép lớn từ phía Đảng Tự do (PVV) do ông Geert Wilders đứng đầu. Sau khi bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị trục xuất, ông này đã viết trang Twitter của mình rằng “hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại nữa”.
Các chuyên gia nhận định rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định những sự việc trên sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử toàn quốc như thế nào.
“Tôi cho rằng rất có thể Geert Wilders và đảng PVV của ông ta sẽ được lợi nhiều nhất từ những sự kiện mới đây”, giáo sư trường Đại học Leiden của Hà Lan Joop van Holsteijn cho biết.