Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục truy quét sau đảo chính, dọa cắt quan hệ với Mỹ

Reuter đưa tin, đến ngày 18/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt và sa thải gần 20.000 cảnh sát, nhân viên tư pháp và quân đội sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7. Ankara cũng dọa sẽ xem lại quan hệ với Mỹ nếu Mỹ không dẫn độ giáo sĩ bị buộc tội chủ mưu đảo chính.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc đàn áp với quy mô lớn và có dự định khôi phục lại án tử hình để trừng trị những nhân vật có vai trò lớn trong cuộc đảo chính đang khiến phương Tây và Mỹ lo ngại.

Ankara bỏ án tử hình từ năm 2004, trong nỗ lực cải cách để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục truy quét sau đảo chính, dọa cắt quan hệ với Mỹ - ảnh 1

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tăng cường truy quét những người đã tham gia đảo chính.

Phát ngôn viên của chính phủ Đức Steffen Seibert tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể gia nhập EU nếu khôi phục án tử hình. Ông nói: "Đức và các nước thành viên EU có quan điểm rất rõ ràng rằng chúng tôi phản đối án tử hình. Một quốc gia có án tử hình sẽ không thể là thành viên của EU. Do vậy, đề xuất khôi phục án tử hình cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt quá trình đàm phán gia nhập EU".

Mỹ khẳng định ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ xử lý những người tham gia đảo chính nhưng phải theo các nguyên tắc của pháp luật.

Một số người cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang tận dụng cơ hội này để củng cố quyền lực  và đàn áp các phe bất đồng chính kiến.

Trong số gần 20.000 người bị bắt và sa thải có khoảng 8.000 cảnh sát (chủ yếu ở Ankara và Istanbul), 1500 quan chức Bộ Tài chính, 3.000 thẩm phán và công tố viên, 6038 binh sĩ.

Ankara cho rằng, Cựu Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Akin Ozturk và giáo sĩ Hồi giao Fethullah Gulen là đồng chủ mưu trong cuộc đảo chính. Ông Akin Ozturk đã bị bắt, trong khi đó ông Fethullah Gulen vẫn đang ở Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc giục Mỹ dẫn độ ông Gulen về Ankara. Trong khi đó, Washington cho biết sẽ làm theo yêu cầu đố khi Ankara cung cấp đủ bằng chứng cho thấy ông này đã phạm tội. Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tức giận và cho biết sẽ xem xét lại mối quan hệ với Mỹ.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !