Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự sản xuất chiến đấu cơ, vũ khí chống tăng, UAV?

Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là đến năm 2023 sẽ không nhập khẩu các sản phẩm quân sự từ nước ngoài và sẽ tự sản xuất máy bay chiến đấu, vũ khí chống tăng, máy bay không người lái, súng trường tấn công.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự sản xuất chiến đấu cơ, vũ khí chống tăng, UAV? - ảnh 1

Sukhoi Su-30MKI

Trang tin vpk-news.ru dẫn lời Tổng thống Erdogan tại buổi khai mạc triển lãm công nghiệp quốc phòng lần thứ 12 IDEF-2015 ở Istambul cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực thực hiện một chương trình nhằm giảm nhập khẩu các sản phẩm trong lĩnh vực quốc phòng từ nước ngoài.

"Ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2023 sẽ không nhập khẩu các sản phẩm quân sự từ nước ngoài. Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong những năm gần đây, nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã được củng cố đáng kể", Tổng thống Erdogan cho biết.

Cũng theo Tổng thống Erdogan, Tổ hợp công nghiệp-quân sự trong nước "tiếp tục công việc nghiên cứu, phát triển loại máy bay chiến đấu nội địa, các loại vũ khí chống tăng, và hoàn thành dự án chế tạo súng trường tấn công".

"Năm ngoái, tôi đã tham dự buổi lễ khởi công chế tạo vệ tinh Tyurksat 6A, vệ tinh thông tin liên lạc dành cho các mục đích quân sự và dân sự. Chúng tôi đang thực hiện các dự án lớn trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV). Và mục tiêu của chúng tôi là hoàn toàn tự thiết kế và phát triển. Tất cả các dự án khác cũng được thực hiện trên nguyên tắc này", Tổng thống Erdogan nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự sản xuất chiến đấu cơ, vũ khí chống tăng, UAV? - ảnh 2

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga

Theo hãng Tass, có hơn 40 quốc gia và khoảng 400 công ty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng tham gia triển lãm IDEF-2015, trong số đó có các nhà sản xuất máy bay hàng đầu, xe bọc thép, tên lửa, tàu chiến, súng bắn tỉa.

Nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga - công ty xuất khẩu quốc phòng Rosoboronexport sẽ giới thiệu khoảng 20 mẫu sản phẩm, trong số đó có xe tăng T-90S, xe bọc thép BTR-80A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3F.

Các mẫu sản phẩm hàng không chính gồm có máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay tiêm kích Su-30MKI, thủy phi cơ Be-200, trực thăng đa năng hạng nhẹ Ka-226, máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26, trực thăng tấn công Mi-28NE “thợ săn đêm”, trực thăng vận tải quân sự Mi-171SH và trực thăng tấn công-trinh sát Ka-52.

Ngoài ra, Rosoboronexport cũng sẽ giới thiệu hệ thống tên lửa cao xạ Antey-2500, hệ thống phòng không Tor-M2K, tổ hợp tên lửa Buk-M2E và hệ thống hỏa lực hạng nặng TOS-1A.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !