Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sa lầy ở Syria như Mỹ đã từng ở Việt Nam?
Ông Erol Mutercimler, một nhà phân tích quân sự có uy tín người Thổ Nhĩ Kỳ nhận định rằng. “Tôi nghĩ rằng ngay từ đầu Thổ Nhĩ Kỳ không nên có kế hoạch tham gia vào chiến dịch giải phóng Raqqa. Điều này có thể khiến họ lâm vào tình cảnh giống như Mỹ tại Việt Nam trước đây. Rõ ràng là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sa lầy tại Syria. Điều gì sẽ xảy ra khi họ can thiệp quá sâu vào cuộc chiến này? Họ sẽ làm gì khi bị cắt đứt khỏi phía Bắc?”.
![]() |
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch quân sự tại Syria. |
Ông Mutercimler cũng nói thêm, một số tướng lĩnh trong Bộ Tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố thuyết phục Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không tham gia vào chiến dịch này. “Theo tôi được biết, Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đều có ý kiến phản đối”, ông nói. Đồng thời, ông cho rằng việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân về phía Manbij, hiện đang thuộc sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là một sai lầm chiến lược.
“Việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đến al-Bab trong khuôn khổ Chiến dịch Lá chắn Euphrate khác hẳn với việc họ tiến hành chiến dịch quân sự tại Manbij. Sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại al-Bab là một bước đi chính đáng, trong khi việc tiến công Manbij là một quyết định sai lầm về chiến lược”, ông Mutercimler nói và giải thích rằng cộng đồng quốc tế sẽ coi đây là hành động “chiếm đóng thực dân”.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần tuyên bố hai thành phố Manbij và Raqqa sẽ là những mục tiêu quân sự chính sau khi giành được al-Bab. Tuy nhiên vào ngày 6/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói rằng “việc tấn công Manbij mà không có sự phối hợp với Nga và Mỹ là không hợp lý”.
Thành phố Manbij đã từng bị IS chiếm đóng từ tháng 1/2014 và được giải phóng vào tháng 6/2016 khi SDF, một đội quân có thành phần chủ yếu là các binh sĩ người Kurd thuộc lực lượng YPG, đánh đuổi các phiến quân khủng bố sau hai tháng chiến đấu khốc liệt. SDF sau đó thiết lập Hội đồng Quân sự Manbij để đảm bảo an ninh cho thành phố.
Ankara khẳng định rằng YPG có liên quan đến Đảng Lao động Kurdistan, bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên Mỹ đánh giá rằng lực lượng người Kurd ở cả Iraq và Syria là những đội quân chống IS hiệu quả nhất trong khu vực.