Thổ Nhĩ Kỳ "phớt lờ" Nga, lập 58 cứ điểm quân sự mới ở Syria

Tình hình Syria đang ngày càng "nóng", cuộc chiến giữa quân Chính phủ và lực lượng phiến quân vẫn diễn ra mạnh mẽ, Thổ Nhĩ Kỳ đã "xé rách thỏa thuận" với Nga khi lập hàng loạt cứ điểm quân sự mới ở quốc gia này.

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình xung đột nói chung tại Trung Đông cơ bản đã “hạ nhiệt”, tuy nhiên, một số “điểm nóng” vẫn có nhiều dấu hiệu bùng phát trở lại, đặc biệt là tại Syria. Nguồn tin của Quân đội Chính phủ Syria (SAA) cho biết, lực lượng này đã hoàn thành các công tác chuẩn bị tại chiến trường nam Idlib và đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tác chiến tại khu vực này.

Tên lửa của Quân đội Chính phủ Syria tấn công lực lượng phiến quân. Nguồn: eastday.com.

Tuy nhiên, không chỉ SAA có những động thái chuẩn bị cho chiến tranh, lực lượng phiến quân và Thổ Nhĩ Kỳ cũng âm thầm tiến hành một số hoạt động để đối phó. Trong đó, nguồn tin từ Chính phủ Syria cho biết, kể từ ngày 5/3 trở lại đây, Ankara đã điều chuyển hàng nghìn binh lính thiết lập phòng tuyến ở phía nam và đông Idlib.

Theo thống kê của SAA hôm 11/4 vừa qua, có ít nhất hơn 20.000 phương tiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập vào Syria, lực lượng này chia thành 2 hướng, một hướng đến tập kết ở Idlib, hướng còn lại tiến đến chiến trường đông bắc Syria. Trong đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động tổng cộng 2.400 xe quân sự và hàng nghìn binh sĩ tới khu vực đông bắc Syria

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại thành phố Idlib, Syria. Nguồn: eastday.com.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib được ký kết, các lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một cơ chế tuần tra chung dọc theo đường M4 để duy trì lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Nhóm liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) ở miền nam Idlib liên tiếp tấn công lực lượng tuần tra chung và đã nhiều lần phá hoại đường M4, đoạn qua vùng ngoại ô phía tây Saraqib, gần thành phố Jisr ash-Shugur (tây bắc Idlib) nhằm cắt đứt hoạt động tuần tra.

Nga đã cảnh báo rằng nếu sự an toàn của quân đội Nga bị đe dọa, Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ. Tuy vậy, lực lượng phiến quân ở miền nam Idlib đã “bỏ ngoài tai” lời cảnh báo của Nga. Nguyên nhân của vấn đề này là do, sau khi hàng nghìn lính Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại Idlib đã thiết lập 58 cứ điểm quân sự ở xung quanh khu vực này, lực lượng phiến quân đã được “truyền máu” để tiếp tục hoạt động chống đối.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập 58 cứ điểm quân sự ở xung quanh Idlib. Nguồn: eastday.com.

Các cứ điểm quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã lập thành một “bức tường lửa” ngăn chặn các cuộc phản công của SAA, thậm chí là Nga. Một lý do nữa để lực lượng phiến quân “lộng hành” đó là, nếu Quân đội chính phủ phản công, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ coi đây là những hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và điều này trở thành lý do để Ankara công khai mở lại các cuộc tấn công nhằm vào SAA.

Theo báo cáo mới nhất của SOHR, đầu tháng 4/2020, các tay súng khủng bố HTS đã sát hại cựu nghị sĩ Rifaat Mahmoud Daqah của Chính phủ Syria tại tỉnh Idlib. Lực lượng này đã cáo buộc ông Rifaat Mahmoud Daqah cung cấp cho lực lượng vũ trang Syria thông tin về vị trí của các lực lượng thánh chiến ở vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Latakia, đặc biệt là khu vực Kabani.

Nhóm HTS đang tổ chức các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào SAA. Nguồn: eastday.com.

Trước sự liều lĩnh của lực lượng phiến quân, SAA đã tiến hành các cuộc tấn công  đánh tan cuộc tấn công của quân khủng bố, trong đó hôm 12/4 SAA đã ngăn chặn thành công âm mưu phản công của quân khủng bố ở vùng nông thôn phía Tây Aleppo. Theo Al-Masdar news, ngay khi phát hiện lực lượng phiến quân tập trung ở gần Kafr Ta'al, SAA đã cho pháo kích vào vị trí quân khủng bố đang tập kết quân khiến chúng phải tháo chạy.

Về phía Nga, theo báo cáo của hãng Al Masdar News ngày 12/4, tàu đổ bộ thuộc Hạm đội Biển Đen đã chở theo 150 xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) để chuyển giao cho SAA. Ngoài ra, Moscow đã thiết lập thêm các cứ điểm quân sự mới để ngăn chặn hoạt động leo thang chiến tranh của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các lực lượng Nga đang lên kế hoạch thiết lập 4 cứ điểm quân sự mới ở vùng đông bắc Syria thuộc tỉnh al-Haskah, nhằm ngăn chặn lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở khu vực này.

Lực lượng quân sự Nga đã hiện diện ở nhiều vùng trên lãnh thổ Syria. Nguồn: eastday.com.

Các vị trí mới được báo cáo nằm gần các thị trấn al-Abush và Umm Kayf ở vùng nông thôn Tell Tamr và tại các thị trấn Abu Rasin và Zrkan ở phía đông bắc al-Hasakah. Tell Tamr là một thành phố trọng yếu án ngữ đường cao tốc M4 (đoạn nối Raqqa với al-Hasakah), là lối vào tỉnh al-Hasakah từ phía tây. Sự hiện diện của Nga sẽ là "tấm lá chắn" giúp các cứ điểm quân sự này chống lại sự tấn công của bất cứ thế lực nước ngoài nào, dù là Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Trí (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !