Thổ Nhĩ Kỳ: Người biểu tình ‘giằng co’ quyết liệt với cảnh sát
Trước đó cảnh sát đã được tăng cường để chiếm lại Quảng trường Taksim, bị những người biểu tình ‘chiếm đóng’ cách đây khoảng 12 ngày để phản đối Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.
![]() |
Các cuộc diễu hành hòa bình đã biến thành những cuộc biểu tình bạo động và lan rộng đến 78 thành phố trong cả nước. Những người biểu tình đang thách thức cái mà họ cho là phong cách lãnh đạo ngày càng độc đoán của thủ tướng và những nỗ lực của ông nhằm áp đặt một lối sống tôn giáo và bảo thủ đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Sáng hôm 11/6, ông Erdogan đã tuyên bố rằng ông đã mất kiên nhẫn đối với những người biểu tình và thề chấm dứt những hành động này của người biểu tình, cho rằng họ đang phá hoại hình ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Trong buổi chiều ngày 11/6, nhiều người biểu tình ở Istanbul đã vào công viên Gezi, gần Quảng trường Taksim, nơi hàng trăm người đang cắm trại ở đây để ngăn cản việc đốn cây trong công viên.
Khi đêm xuống, cảnh sát đã mạnh tay dùng hơi cay và vòi rồng tấn công những người biểu tình. Hàng ngàn người biểu tình đã thách thức bao vây trở lại Quảng trường Taksim, và đã đối đầu với cảnh sát chống bạo động. Những người biểu tình đốt pháo hoa, ném đá và vẫy biểu ngữ trong khi người bị ướt sũng vì bị phun nước.
Tình trạng bất ổn tiếp tục diễn ra khi thị trưởng thành phố Istanbul hứa chính quyền sẽ tiếp tục “ngày đêm dọn sạch quảng trường này”. Khoảng hơn 300 người đã phải điều trị tại bệnh xá dựng tạp ở công viên gần trung tâm biểu tình, hầu hết là do bị bắn hơi cay.
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Hai tuần trước, Thủ tướng Erdogan đã đến thăm Nhà Trắng. Tổng thống Obama cho biết chuyến thăm này "phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác" và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đồng minh của Mỹ chống lại Syria, chương tình hạt nhân của Iran. Nhưng trong những ngày gần đây, Mỹ đã thể hiện sự “quan ngại sâu sắc” về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng quá nhiều cảnh sát để đàn áp các cuộc biểu tình.
Bốn người, trong đó có một cảnh sát, đã thiệt mạng trong hai tuần biểu tình. Tổ chức Nhân quyền của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 5.000 người đã phải điều trị chấn thương bên ngoài và những ảnh hưởng của hơi cay.

