Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ kế thoát "vòng kim cô" của Mỹ khi quyết mua S-400 của Nga

Ankara và Islamabad đã đồng thuận tìm kiếm nguồn thay thế cung ứng động cơ sản xuất 30 trực thăng T129 ATAK sau khi Mỹ dừng cung cấp nhằm gia tăng sức ép buộc Ankara hủy bỏ thương vụ mua S-400 của Nga.

RT đưa tin hồi tháng Bảy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất giữa hai nước trị giá 1,5 tỷ USD sau khi phải mất tới 4 năm đàm phán. Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) sẽ sản xuất 30 chiếc trực thăng đa nhiệm T129 ATAK cho quân đội Pakistan.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống S-400 của Nga dù Mỹ nhiều lần gây sức ép.

Tuy nhiên, thỏa thuận quân sự giữa Ankara và Islamabad vấp phải khó khăn lớn sau khi TAI không thể xin được giấy phép xuất khẩu từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Giấy phép này là thủ tục bắt buộc để các công ty Mỹ cung cấp linh kiện phục vụ chương trình sản xuất trực thăng T129 ATAK. Trong đó, động cơ trục tuabin LHTEC T800-4A được một công ty liên doanh giữa nhà sản xuất Honeywell tại Mỹ và hãng Rolls-Royce của Anh sản xuất.

“Đây không phải là vấn đề công nghệ hay tài chính mà đơn thuần là động cơ chính trị”, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với Defense News hồi tháng Tám.

Do vấn đề xin cấp phép xuất khẩu từ Bộ Quốc phòng Mỹ không khả thi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã chuyển sang tìm kiếm nguồn cung cấp động cơ thay thế.

Các nhà sản xuất ở Ba Lan và Pháp hiện nằm trong danh sách nhà cung ứng tiềm năng.  

Còn trong triển lãm quân sự IDEAS 2018 diễn ra ở thành phố Karachi tại Pakistan trong tuần này, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay khả năng Trung Quốc cũng nằm trong danh sách nhà cung ứng động cơ phục vụ chương trình sản xuất các trực thăng đa nhiệm T129.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với TASS rằng, Mỹ đã “vứt qua cửa sổ” hàng đống tiền khi từ bỏ nhiều thương vụ mua bán quân sự nhằm trừng phạt Ankara cũng như gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ ý định mua các hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất. Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết mua S-400 của Nga.

Video: Trực thăng đa nhiệm T129 ATAK của Thổ Nhĩ Kỳ khoe "độ khủng"

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !