Thổ Nhĩ Kỳ "lĩnh đòn" trừng phạt từ Mỹ vì mua tên lửa S-400 của Nga?
Theo RT, lời cảnh báo trên được Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.
“Ankara nên cân nhắc những rủi ro khi đưa ra sự nhân nhượng chiến lược với Moscow nhằm đạt được những mục tiêu chiến thuật ở Syria. Việc Ankara tuyên bố đã đạt được thỏa thuận mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga sẽ dẫn tới nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ bị áp đặt lệnh trừng phạt theo khoản 231 của Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) cũng như gây ảnh hưởng xấu tới việc Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển giao F-35”, ông Mitchell nói.
![]() |
M,ỹ có thể trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga. |
Ông Mitchell đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên bày tỏ trực tiếp sự phản đối trước việc Ankara mua hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga.
“Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có quan hệ mật thiết với Nga và Iran. Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là thỏa thuận với quân đội Nga để triển khai chiến dịch 'Cành ô liu' tại thành phố Afrin ở Syria. Điều này thật đáng quan ngại”, ông Mitchell nói thêm.
Cũng theo ông Mitchell, “lợi ích quốc gia của Mỹ là chứng kiến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một đồng minh chiến lược và chính trị của phương Tây”.
Ngoài ra, ông Mitchell còn khẳng định mục tiêu của Mỹ ở Syria là tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS để đảm bảo rằng “một Syria thống nhất và ổn định tồn tại trong cuộc xung đột và trên hết là ngăn chặn Iran chống lưng cho các tay súng Hezbollah đang tìm cách phá hoại nhà nước Israel bằng cách mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực”.
Trong những năm qua, Washington vẫn một mực tuyên bố mục tiêu chiến đấu duy nhất của Mỹ ở Syria là tiêu diệt IS. Bất chấp sự phản đối của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chính phủ Syria, Mỹ vẫn điều động khoảng 2.000 quân tới Syria chiến đấu.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ còn nhấn mạnh, Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ “là một đối tác lâu dài trong việc kiềm chế tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga và Iran như mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược An ninh quốc gia và Quốc phòng quốc gia chứ không phải theo đuổi chính sách tư lợi”.