Thổ Nhĩ Kỳ không kích căn cứ phiến quân Kurd tại Iraq
Hãng thông tấn Dogan tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 7/10 các máy bay chiến đấu đã nhắm mục tiêu vào bốn căn cứ phiến quân và hệ thống phòng không dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và trên núi Qandil, nằm trên biên giới Iraq-Iran. Dogan cũng trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, hơn 12 máy bay chiến đấu F-16 cũng đã tham gia vào các hoạt động này. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về bất kì thương vong nào.
Chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các căn cứ PKK. Ảnh: Internet. |
Phát ngôn viên chính phủ Iraq, Ali al-Dabbagh cho biết các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ là hành vi vi phạm chủ quyền của Iraq. Ông cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ nên tôn trọng các nguyên tắc để trở thành một nước láng giềng tốt. Những cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Iraq là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ có các biện pháp ngoại giao cần thiết".
Thổ Nhĩ Kỳ đã thường xuyên tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở của PKK tại miền bắc Iraq. Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq xấu đi, Baghdad đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không được có những hành động quân sự trên lãnh thổ của đất nước này.
Quan hệ giữa Ankara và Baghdad trở lên xấu hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định không dẫn độ Phó tổng thống Iraq lưu vong Tareq al-Hashemi, ngay cả khi tòa án Baghdad tuyên bố tử hình vắng mặt ông này vì vụ giết hại một luật sư và một chuẩn tướng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu nhập khẩu dầu thô từ phía bắc Iraq theo một thỏa thuận với chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq, đã khiến Baghdad tức giận.
Những phiến quân người Kurd chiến đấu để đòi quyền tự trị cho khu vực dân tộc thiểu số Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng miền bắc Iraq như một bàn đạp cho các cuộc tấn công. Mỹ và Liên minh Châu Âu coi PKK là một tổ chức khủng bố. Hàng chục ngàn người đã bị giết hại trong các cuộc xung đột kể từ năm 1984.
Dabbagh cho biết: "Chúng tôi hiểu những lý do đằng sau những hành động như vậy, nhưng chúng tôi không dung thứ cho những hành vi này".
Tại Iraq, Ahmet Deniz, một phát ngôn viên của nhóm phiến quân cho biết máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các căn cứ trên núi Qandil mà từ lâu đã bị bỏ hoang cũng như một số làng trong khu vực này. Ông cho biết các căn cứ đã bị bỏ hoang vì vậy không có thương vong nào.