Thổ Nhĩ Kỳ đưa cả đặc công vào Syria, “chảo lửa” Idlib nguy cơ cháy lớn
The hãng tin Anatolia, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho triển khai số lượng lớn quân tăng cường tới các chốt quan sát ở tỉnh Idlib, giữa lúc quân chính phủ Syria đang giành được ưu thế lớn trong khu vực. Động thái của Ankara được đưa ra sau vụ việc 6 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong đợt pháo kích của quân đội Syria vào ngày 3/2.
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. (Ảnh minh họa) |
Cũng theo hãng tin Anatolia, lực lượng quân tăng cường của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm “các đơn vị lính đặc công và khoảng 60 xe bọc thép chở quân”.
Quân tăng cường của Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển từ quận Rehanli ở tỉnh Hatay để tiến vào lãnh thổ Syria dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ.
“Vụ tấn công vào các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib là nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch mới ở Syria”, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp của đảng cầm quyền AKP.
Ngoài ra, ông Erdogan nhấn mạnh thêm “các lực lượng lục quân và không quân sẽ di chuyển khi cần giải phóng toàn bộ khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở tỉnh Idlib và sẽ tiến hành các hoạt động quân sự nếu cần thiết”.
Trước đó, ông Erdogan còn cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Syria. Tổng thống Erdogan còn khẳng định sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria là hợp pháp và theo đúng hiệp ước Adana mà hai nước từng ký kết.
Trong khi đó, sau khi các tay súng phiến quân cố thủ ở tỉnh Idlib từ chối hạ vũ khí đầu hàng, quân đội Syria đã tiếp tục tấn công và giành quyền kiểm soát một số thị trấn ở phía đông.
Cụ thể, dẫn đầu là Quân đoàn số 5, quân đội Syria đã nối lại hoạt động tấn công vào phía tây thành phố chiến lược Saraqib vào ngày 5/2 đồng thời giành quyền kiểm soát ít nhất 5 thị trấn từ tay phe phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và phe đồng minh Mặt trận Tự do quốc gia (NLF) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
Thông tin từ chiến trường Idlibcho hay, quân đội Syria đã giành được kiểm soát các thị trấn gồm Zamar, Jazraya, Uthmaniyah Al-Kabeerah, Islameen, và Abu Al-Khashah ở phía đông Saraqib.