Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đại sứ quán tại Damacus
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa đại sứ quán tại Damacus
Tổng thống Obama: Đã đến lúc phải "nhổ cái gai" Iran
Dân Israel biểu tình phản đối tấn công Iran
Giao tranh ác liệt ở Syria bất chấp kêu gọi ngừng bắn của LHQ
Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tại Seoul, Hàn Quốc hôm 25/03 (Nguồn; AP) |
Theo một tuyên bố ngắn gọn trên trang web của Đại sứ quán hôm Chủ nhật, các hoạt động tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Damacus của Syria đã tạm dừng, nhưng lãnh sự quán ở Aleppo thì vẫn duy trì hoạt động.
Một quan chức giấu tên cho biết, Đại sứ quán bị đóng cửa do tình hình an ninh ở Syria ngày càng xấu đi. Đại sứ và các nhà ngoại giao khác của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở về nước.
Động thái này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Thủ tướng, Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triệu hồi Đại sứ của mình, tạm ngừng quan hệ ngoại giao với Syria.
Liên Hiệp Quốc cho biết, có hơn 8.000 người đã thiệt mạng từ khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát động cuộc đàn áp chống lại các phe đối lập cách đây hơn một năm, mà phần lớn trong đó là người biểu tình.
Thổ Nhĩ Kỳ có chung 911km đường biên giới với Syria, nước này tuyên bố không thể bỏ qua những tội ác của chính quyền của Tổng thống Assad, và tìm cách để ngăn chặn bạo lực, đẩy ông Assad tới việc phải từ chức.
Hôm Chủ nhật 25/03, trước thềm Hội nghị an ninh hạt nhân tại Hàn Quốc, Thủ tướng Erdogan đã thảo luận tình hình tại Syria với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Sau cuộc họp này, các quan chức Mỹ cho biết, Mỹ và các đồng minh quan trọng khác đang xem xét việc cung cấp sự trợ giúp về thông tin liên lạc, viện trợ y tế và “các biện pháp không gây chết người” khác cho phiến quân tại Syria.
Gần 17.000 người dân Syria đã rời bỏ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ để chạy trốn khỏi bạo lực. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho phép các công dân và binh lính Syria tạm lánh và xây dựng lại khu dân cư trên lãnh thổ của nước này.
Hòa Phong