Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ “nghỉ chơi” với Mỹ nếu không được cung cấp F-35
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả Mỹ nếu Washington không cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Ankara. Ông Cavusoglu tin rằng việc các nghị sĩ Mỹ đề xuất tạm ngừng bán vũ khí, trong đó có F-35, cho Thổ Nhĩ Kỳ là sai lầm và là ứng xử không phù hợp giữa các đồng minh NATO.
![]() |
Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất. |
“Tuần tới tôi sẽ có chuyến thăm đến Hoa Kỳ. Tôi sẽ nói rằng việc họ hủy bỏ thỏa thuận mua bán máy bay F-35 là không thể chấp nhận được, và nếu điều đó xảy ra thì Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những hình thức đáp trả tương xứng từ Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Cavusoglu nói.
Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Á – Âu Wess Mitchell đã cảnh báo rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định bán F-35 cho nước này của Washington. Ankara đã cam kết sẽ mua 116 máy bay F-35 của Mỹ.
Mới đây Thương nghị sĩ Mỹ James Lankford nói rằng “quyết định chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ đáng tiếc là đang ngày càng không phù hợp và thậm chí còn đi ngược với lợi ích của Hoa Kỳ”. Ông cũng tin rằng việc Ankara hợp tác chiến lược với Nga và quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất sẽ khiến việc cung cấp F-35 cho nước này trở nên phức tạp.
Vào tháng 12/2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận cung cấp S-400 cho Ankara. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã mua về hai trung đoàn hệ thống tên lửa này và sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội vào thời gian tới.