Thổ Nhĩ Kỳ điều 6 phi cơ F-16 tới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ điều 6 phi cơ F-16 tới Syria
Syria “đang ở tình trạng chiến tranh thực sự”
4 chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh từ căn cứ không quân Incirlik sau khi 2 máy bay trực thăng của Syria bay gần tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ). 2 chiếc cuối cùng cất cánh từ căn cứ gần Batman (đông nam Thổ Nhĩ Kỳ) sau khi máy bay Syria đậu gần tỉnh Mardin.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên án cuộc nổi dậy phản đối chính phủ kéo dài 16 tháng của Syria, khiến hơn 30.000 người Syria chạy sang tị nạn ở nước này.
Trước đó, hôm 28/6, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố bắt đầu triển khai súng phóng tên lửa, pháo và các vũ khí khác dọc biên giới nhằm đáp trả hành động bắn rơi máy bay F-4 Phantom của Syria hôm 22/6.
Động thái diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ - Tayyip Erdogan cảnh báo nước này đã thay đổi quy tắc trong hoạt động quân sự và sẽ trừng phạt bất cứ lực lượng Syria nào tiến gần biên giới.
Trong khi đó, Syria cho rằng F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi trong không phận của nó, còn phía Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh máy bay bị bắn hạ khi bay ở tầm thấp và chỉ cách bờ biển Syria 1 km. Phi công máy bay vẫn bị mất tích. Erdogan gọi Syria là “mối đe dọa rõ ràng”.
NATO cũng lên án vụ tấn công và ủng hộ mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara viện tới Điều 4 của Điều ước quốc tế của NATO, theo đó bất cứ quốc gia thành viên nào cũng có quyền yêu cầu tham vấn nếu an ninh bị đe dọa.
Tác động tới khu vực
Sự cố liên quan tới biên giới xảy ra sau khi phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả Rập – Kofi Annan cảnh báo nguy hiểm trong cuộc xung đột Syria sẽ lan rộng nếu tình hình đổ máu không bị chặn đứng.
Tại cuộc họp giữa các cường quốc khu vực và quốc tế tại Genava hôm thứ Bẩy, một thỏa thuận kêu gọi lệnh ngừng bắn và thay thế chính phủ Syria đã được thông qua.
Yêu cầu loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad và đồng minh khỏi chính quyền lâm thời của phương Tây bị vấp phải phản ứng từ phía Nga. Matxcova coi Syria là đồng minh thân cận nhất trong khu vực và từ chối mọi nỗ lực nhằm áp đặt giải pháp cho Syria từ bên ngoài.
Theo hãng tin AP, phe đối lập với Hội đồng quốc gia Syria bác bỏ thỏa thuận Geneva vì quá mơ hồ.
Bạo lực trở nên tồi tệ ở Syria bất chấp nỗ lực kêu gọi ngừng bắn trung gian trong kế hoạch hòa bình 6 điểm cho Syria của ông Annan hồi đầu năm.
Hôm thứ Sáu, quân đội chính phủ tái chiếm được ngoại ô Damascus của Douma – thành trì của phe đối lập – sau 10 ngày bắn phá và đặt thị trấn vào tình trạng “thảm họa”.
Theo ước tính, khoảng 15.800 người đã tử vong từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào đầu năm ngoái. Con số thương vong rất khó xác minh do Syria không cho phép phóng viên quốc tế hoạt động trên lãnh thổ của mình.
Xung đột ngày càng bị quân sự hóa, với cả hai bên nổi dậy và chính phủ đều nhận được nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài.
Du Lam