Thổ Nhĩ Kỳ di tản dân vùng biên giới với Syria
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 1.000 người đã rời bỏ thị trấn Ceylanpinar bên đường biên giới. Không quân Syria vẫn đang tiếp tục tấn công vào Ras al-Ayn, thị trấn chỉ được phân chia với thị trấn Ceylanpinar của Thổ Nhĩ Kỳ bằng một hàng rào dây thép gai.
![]() |
Bức ảnh chụp từ thị trấn Ceylanpinar của Thổ Nhĩ Kỳ ở sát biên giới với Syria khi quân đội Syria đang bắn phá. |
Theo Telegraph (Anh), máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bay lượn quanh khu vực còn Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Ismet Yilmaz đã ra lệnh cho lực lượng không quân phải luôn sẵn sàng đáp trả nếu chính quyền Syria bất ngờ bắn phá.
“Cần phải có hành động đáp trả cần thiết đối với những máy bay chiến đấu và trực thăng Syria xâm phạm biên giới của chúng ta”, ông Yilmaz tuyên bố.
Hôm qua, Cơ quan quan sát nhân quyền Syria cũng cho biết ít nhất 18 binh sĩ chính quyền đã thiệt mạng khi quân nổi dậy chiếm đóng một đồn bốt quân sự ở khu vực này.
Quân nổi dậy đã ngừng tấn công vào các thành phố lớn nhưng đang chuyển sang chiếm lĩnh những vùng đất ven biên giới như chiếm lĩnh các khu vực giao cắt với Thổ Nhĩ Kỳ, tấn công vào các thị trấn gần đường biên giới với Iraq và vừa qua đã chiếm được các làng gần cao nguyên Golan cho Israel chiếm đóng.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã đến thị sát tại khu vực cao nguyên Golan. Hôm 11-12/11, Israel và quân nổi dậy Syria đã bắn nhau qua biên giới.
Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về tình hình Syria. Hội đồng Bảo an phải ra quyết định có công nhận liên minh đối lập mới của Syria ra đời tại Qatar cuối tuần trước có là “đại diện hợp pháp” cho nhân dân Syria hay không vào có thể coi là chính quyền lâm thời của Syria hay không.
Anh và Pháp bóng gió rằng đã sẵn sàng xem xét lại lệnh cấm bán vũ khí của châu Âu để tạo cơ sở cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy dễ dàng hơn. Phương Tây muốn đảm bảo rằng nếu được trang bị vũ khí đầy đủ, quân nổi dậy sẽ rời xa các nhóm thánh chiến và phiến quân.
Vừa qua một số bức hình xuất hiện trên trang Facebook của một nhóm Hồi giáo có tên gọi Ansar al-Islam cho thấy lực lượng nổi dậy Syria đang có trong tay các tên lửa đất đối không mới nhất của Nga trong đó có SA24.
Theo trang blog Brown Moses chuyên theo dõi về vấn đề vũ khí của cuộc xung đột Syria, các vũ khí trên có thể do quân nổi dậy chiếm được từ các căn cứ của chính quyền.