Thổ Nhĩ Kỳ đến gần, chính phủ Syria dang tay chào đón quân người Kurd?

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad, chính phủ Syria đã bắt đầu các hoạt động liên lạc với các lực lượng vũ trang người Kurd “trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang xâm lược đất nước”.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Ankara sẵn sàng tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd nếu Mỹ không thể yêu cầu họ từ bỏ vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở bờ tây sông Euphrates.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích một vị trí đóng quân của lực lượng người Kurd tại Syria.

Ông Faisal tin rằng chính phủ Syria không có lựa chọn nào khác ngoài đối thoại với các lực lượng người Kurd. “Tôi luôn cảm thấy lạc quan, bởi chúng tôi luôn khuyến khích các nhóm này tỏ rõ sự chân thành trong các cuộc trao đổi đang diễn ra giữa họ và chính phủ Syria và hai bên không có lựa chọn nào khác”, ông nói.

Vào tháng 12, một số hãng tin cho biết chính phủ Syria đã đưa quân đến thành phố Manbij, tỉnh Aleppo (Syria) “sau khi các chiến binh người Kurd kêu gọi Damascus hỗ trợ để chống lại nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công sau khi lính Mỹ rút khỏi khu vực này”.

Được biết, thủ lĩnh lực lượng YPG là ông Sipan Hemo đã đề xuất trao quyền kiểm soát của các vùng đất mà lực lượng người Kurd đang có cho chính phủ Syria để đổi lấy quyền tự trị của người Kurd.

Ông Hemo được cho là đã đến căn cứ Hmeymim của quân đội Nga tại miền Tây Syria, sau đó đã tới thủ đô Damascus để nói với chính quyền Syria rằng YPG sẵn sàng từ bỏ kiểm soát khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đến thủ đô Moscow của Nga vào ngày 29/12.

Tại Nga, thủ lĩnh người Kurd đã yêu cầu sự đảm bảo của chính phủ nước này và đề xuất rằng Moscow đưa ra một dự thảo nghị quyết mà họ từng thảo luận với Syria để đảm bảo người Kurd có quyền thành lập vùng tự trị.

Sự hỗ trợ của Mỹ đối với các lực lượng vũ trang người Kurd đã khiến quan hệ giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên xấu đi, do Ankara coi YPG là một phân nhánh của PKK, bị coi là một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Syria chính phủ người Kurd vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ quân sự tiêu diệt

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !