Thiên thạch rơi xuống Nga được rao bán trên Internet
Những mảnh thiên thạch được các nhà khoa học Nga thu thập tại hồ Chebarkul nằm gần thành phố Chelyabinsk hôm 18/2 |
Phát ngôn viên Bộ Nội địa Chelyabinsk - Angela Chirkovatold cho biết: "Thông tin về việc rao bán trên Internet các mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống thành phố Chelyabinsk trong vụ nổ thiên thạch hôm 15/2 đang trong quá trình kiểm chứng. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau cuộc điều tra từ phía cảnh sát".
Ngay sau vụ nổ thiên thạch hôm thứ Sáu (15/2), khiến 1.200 người bị thương tại thành phố Chelyabinsk, một số website đã đăng thông tin quảng cáo cho phép khách hàng mặc cả giao dịch mua những mảnh vỡ thiên thạch. Giá bán của mỗi mảnh thiên thạch rơi vào khoảng 100 – 1.000 ruble (tương đương 3 – 33 USD).
Ngoài ra, các nhà cung cấp còn khẳng định họ đã thu thập những mảnh đá nhỏ thiên thạch từ khu vực Nhà máy kẽm Chelyabinsk – vốn bị hư hỏng nhẹ do sức mạnh của tần sóng phát ra từ vụ nổ thiên thạch.
Trong khi đó, hôm 18/2, các nhà khoa học Nga thông báo họ đã phát hiện được một vài mảnh thiên thạch tại khu vực hồ Chebarkul nằm gần thành phố Chelyabinsk.
Tuy nhiên, một số chuyên gia khẳng định không thể có bất cứ mảnh thiên thạch nào còn sót lại do thiên thạch được cấu tạo chủ yếu từ băng nên hoàn toàn bị bốc hơi trong quá trình tiến vào vùng khí quyển của Trái đất.
Phía cảnh sát cho biết trong số 1.200 người bị thương có khoảng hơn 200 trẻ em phần lớn sinh sống tại thành phố Chelyabinsk thuộc dãy núi Ural của Nga. Tới cuối ngày 15/2, khoảng 50 người đã phải nhập viện điều trị trong đó 2 nạn nhân đã qua đời. Phần lớn nạn nhân bị thương do không may bị các mảnh kính vỡ rơi phải.
Sức mạnh của vụ nổ thiên thạch hôm 15/2 được 11/45 trạm theo dõi các vụ nổ nguyên tử thuộc Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) lắp đặt trên toàn thế giới ghi nhận.
Giới khoa học Nga cho rằng thiên thạch rơi xuống nước này nặng khoảng 10 tấn trước khi bay vào khu vực khí quyển Trái đất và di chuyển với tốc độ 30 km/s, sau đó nổ tung ở khoảng cách cách mặt đất từ 30 - 50 km. Song, Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA khẳng định trước khi lao vào khí quyển, thiên thạch này nặng 10.000 tấn và rộng 17 m, đồng thời giải phóng 500kiloton năng lượng (500.000 tấn thuốc nổ TNT). Trong khi đó, vụ nổ bom nguyên tử tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vào năm 1945 được ghi nhận giải phóng từ 12 - 15 kiloton năng lượng.
Ước tính vụ nổ thiên thạch hôm 15/2 đã gây thiệt hại vật chất khoảng 33 triệu USD cho nền kinh tế Nga.