"Vua" gà xứ Thanh thu tiền tỉ mỗi năm nhờ nuôi "gà tiến vua"

Cách đây 5 năm, chàng nông dân nghèo ở Hưng Yên đã mạnh dạn đưa về Thanh Hóa hàng trăm con gà giống Đông Tảo để phát triển thành mô hình trang trại gà độc, lạ. Và hàng nghìn con gà đã được bán ra thị trường mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Anh Tấn bên giống gà Đông Tảo được nuôi tại trang trại của mình.

Sinh ra và lớn lên ở Khoái Châu (Hưng Yên) nhưng anh Phạm Huy Tấn (SN 1970) đã mang giống gà Đông Tảo từ quê hương anh vào tận thôn 5, xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) để phát triển trang trại.

Năm 2011, anh Tấn từ Hưng Yên vào Thanh Hóa mua 4.000m2 để phát triển trang trại gà Đông Tảo và trồng cây ăn quả, cây cảnh cung cấp ra thị trường.

“Năm 2011, tôi mang gần 200 con giống từ quê vào Thanh Hóa để nuôi thử nghiệm. Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa biết cách phòng bệnh cho gà cũng như cách xây dựng chuồng trại cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến số gà giống tôi mang vào chết rất nhiều. Thế nhưng, sau một thời gian, dần dần tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi giống gà này” anh Tấn chia sẻ.

Gà Đông Tảo tại trang trại anh Tấn hút khách với mức giá 3,5-4 triệu đồng/đôi

Hầu hết khách hàng đều đến trang trại đặt mua từ trước để làm quà trong dịpTết.

Anh Tấn cho biết, để thuận tiện cho việc duy trì giống gà Đông Tảo mà không phải về tận quê để mua, năm 2013, anh đã đầu tư mua máy ấp trứng để tự cung cấp giống cho gia đình và nhu cầu của bà con nhân dân quanh vùng.

Từ đó đến nay, trang trại của anh có hơn 1.000 con gà Đông Tảo thịt cung cấp cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017. Với mức giá 3,5 đến 4 triệu đồng đôi gà (từ 3,5-4kg con), hiện nay gia đình anh Tấn có khách đến tận nhà mua gà cũng như đặt hàng trước với số lượng cả trăm đôi. 

Ngoài ​ra, trang trại của anh còn có hơn 400 con đẻ trứng và hàng nghìn gà giống để bán với mức giá 100.000 đồng/con.

“Năm nay, số người đặt gà vào dịp Tết tăng hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, giá có giảm hơn so với mọi năm. Hầu hết các khách hàng đặt gà để ăn Tết và làm quà biếu”, anh Tấn cho hay.

Vừa phát triển giống gà Đông Tảo, anh Tấn còn phát triển thêm cây ăn quả như bưởi diễn, cam canh, cam đường, cam ngọt và chín muộn (V2), chanh đào, chanh không hạt, táo, ổi, ngoài ra, còn trồng thêm các loại cây cảnh phục vụ thị trường Tết như cây quất, đào...

Không chỉ nuôi gà Đông Tảo, trang trại của anh Tấn còn cung cấp cả bưởi diễn với giá bán 50.000 đồng/quả.

Với việc kết hợp nuôi gà Đông Tảo và trồng cây ăn quả, cây cảnh xen canh giúp gia đình anh thu nhập mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận gia đình thu về khoảng 400-500 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ giúp đỡ bà con nhân dân trong việc hướng dẫn nuôi, trồng theo khoa học, kỹ thuật, mỗi năm anh Tấn còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập từ 3-3,5 triệu đồng/tháng.

Được biết, mới đây chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo tại xã Xuân Du cho Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát với diện tích 35.000m2 do anh Tấn là chủ đầu tư.

Trần Nghị

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.