VPBank SME tổ chức tọa đàm khơi nguồn cảm hứng cho nữ chủ doanh nghiệp

Vào 24/11 vừa qua, VPBank – khối DN vừa và nhỏ (SME) đã tổ chức tọa đàm “Thời đột phá của nữ lãnh đạo" mở màn cho dự án tiếp sức tài chính và phi tài chính cho nữ chủ doanh nghiệp (DN) mà ngân hàng đã ấp ủ từ cuối năm 2016.

Khác với các hình thức tọa đàm, hội nghị trước đó, “Thời đột phá của nữ lãnh đạo” mang đến một làn gió mới trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng của  Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – khối SME. Tọa đàm với sự góp mặt của 100% là các nữ CEO. Được biết,từ khi mở hệ thống đăng ký online, BTC đã nhận được gần 300 lượt đăng ký. Sau quá trình xác minh và chọn lọc kỹ lưỡng, BTC dành 40 suất cho 40 DN đạt yêu cầu.

Thoát khỏi khuôn khổ của hình thức tọa đàm thường lệ, “Thời đột phá của nữ lãnh đạo” tạo một sân chơi riêng cho các nữ CEO. Trong đó, yếu tố kết nối giao lưu giữa được lên hàng đầu. Bằng hình thức tương tác giữa các nhóm nhỏ, tọa đàm đã tạo bầu không khí thoải mái, thân mật thông qua những câu chuyện thực tế, những khó khăn hiện hữu và mọi người cùng chủ động đề xuất hướng giải quyết. Bên cạnh đó có sự tư vấn từ các diễn giả, các chuyên gia khách mời.

Đáng chú ý là nhiều CEO sau khi giao lưu đã quyết định hợp tác với nhau ngay trong tọa đàm vì tìm được đúng khách hàng và đối tác mong muốn. Theo đánh giá của các nữ CEO, buổi gặp gỡ tuy có quy mô nhỏ nhưng thiết thực vì đã kéo những người làm chủ DN xích lại gần nhau và vì có cùng một điểm xuất phát, lại là nữ nên có sự đồng điệu, cảm thông vì vậy càng dễ liên minh, liên kết với nhau hơn.

Cũng trong tọa đàm, hàng loạt vấn đề “cấp bách” của DN được nhắc đến. Nổi bật là về nguồn vốn và công cụ quản trị tài chính. Đại diện VPBank  SME đã mở ra một hướng đi mới khi nhắc đến thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz - một sản phẩm chưa nhiều DN biết đến, đặc biệt,“bật mí” về loại thẻ được nâng cấp riêng cho đối tượng nữ chủ DN sắp ra mắt.

Theo đại diện ngân hàng, thẻ này không chỉ mang đến đặc quyền về tài chính mà còntạo giá trị cộng thêm cho người sở hữu. Điều này có nghĩa, ngoài các gói vay ưu đãi lãi suất thấp, miễn lãi 55 ngày, vay tín chấp lên đến 2 tỷ đồng, hoàn tiền 5% theo ngành hàng chi tiêu, khấu trừ thuế DN… thì nữ chủ DN còn được nhận thêm quyền lợi V.I.P về chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục…cùng công cụ quản trị tài chính thông minh.

Trước đó 1 tháng, VPBank SME đã mở chương trình cấp thẻ VPBiz tạihttp://we.vpbanksme.vn/ nhằm tạo điều kiện để DN tiếp cận dễ dàng hơn. Với những tính năng và quyền lợi nổi trội, sản phẩm ngay lập tức thuyết phục cộng đồng DN với hơn 400 DN đăng ký mở thẻ.

Không kém phần nóng hổi, chủ đề quản lý nhân sự và giữ chân nhân tài khiến hội trường trở nên sôi nổi với sự tham gia tương tác của chị Nguyễn Thị Bích Huyền - chuyên gia nhân sự cao cấp đến từ VPBank. Những gợi ý và đề xuất trong việc xây dựng chế độ nhân sự phù hợp với doanh nghiệp nhỏcủa chị Huyền được đông đảo CEO đồng tình và tiếp thu, bên cạnh đó là sự đóng góp từ các CEO đến từ các DN đào tạo và tuyển dụng có mặt trong tọa đàm, qua đó giúp vấn đề được nhìn nhận đa chiều.

Ngoài ra, nữ CEO còn được các diễn giả có kinh nghiệm trong ngành truyền thông quảng cáo và ngành quản trị DN chia sẻ những thông tin thú vị nhằm tăng sự tiết kiệm và tính hợp lý trong vận hành kinh doanh. Cũng nhân dịp này, VPBank SME dành 5 suất tài trợ quảng cáo cho 5 DN tại tọa đàm.

Theo khảo sát người tham dự, hầu hết các CEO đều hứng thú với nội dung cũng như hình thức tọa đàm, đồng thời ủng hộ BTC duy trì những mô hình kết nối tương tự, tạo điều kiện cho họ xây dựng mạng lưới đối tác chất lượng và cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính từ ngân hàng. Cũng trong buổi giao lưu, chị Hồ Thị Hải Ngân– Chủ DN Tú Minh Quang và chị Bùi Thị Lợi - chủ DN Vạn Lợi vốn là khách hàng của VPBank đã dành những lời tri ân đầy xúc động gửi đến ngân hàng vì sự tiếp sức đúng lúc, song hành cùng DN bước qua thời điểm khó khăn nhất để hồi sinh và trưởng thành như ngày hôm nay.

Đại diện BTC tọa đàm – Chị Đặng Châu Giang cho biết: “Thông qua tọa đàm chúng tôi hiểu thêm những mong muốn của nữ CEO, chúng tôi cũng biết mình cần làm gì để phục vụ tốt hơn và mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Và chính sự quan tâm, hưởng ứng của họ đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong những dự án phi tài chính dành cho DN do nữ làm chủ sắp tới. Chúng tôi mong muốn VPBank SME sẽ không chỉ là nơi tiếp sức về tài chính mà còn là nơi truyền cảm hứng, tạo động lực và gia tăng giá trị cho doanh nhân”. 

PV

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.