VN-Index lên cao nhất trong 10 năm, chứng khoán Việt Nam lọt top 3 thế giới

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, VN-Index tăng 0,77%, tăng lên mức 984,24 điểm, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Như vậy, TTCK nói chung và VN-Index nói riêng đã có một năm thành công, đặc biệt là tháng 11 với mức tăng 13%.

Mặc dù thị trường chưa thể chạm đến mốc 1.000 điểm nhưng kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp cùng sự bứt phá của cổ phiếu nhóm ngân hàng và công ty chứng khoán cũng như làn sóng IPO tháng 1 năm sau của PVOil, PVPower, Lọc hóa dầu Bình Sơn là những tín hiệu tích cực cho tăng trưởng của thị trường trong năm 2018.

Như vậy trong năm 2017, VN-Index đã tăng trưởng gần 50% và lọt vào top 3 thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất trong năm qua,  chỉ sau thị trường Argentina với mức tăng trưởng 59,25% và thị trường Mông Cổ với mức tăng trưởng 110,1%.

Xét ở khung thời gian ngắn, chỉ số VnIndex thậm chí còn có diễn biến tích cực hơn khi liên tục giữ vị trí thứ 2 toàn cầu ở tốc độ tăng trưởng 1 tháng (13,96%), 3 tháng (21,76%) và 6 tháng (29,46%), chỉ sau Mông Cổ.

Những thương vụ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như Sabeco cũng là động lực cho TTCK khởi sắc.

Tốc độ tăng trưởng của thị trường Việt Nam vượt xa tốc độ tăng trưởng của các thị trường mới nổi và phát triển khác, cũng như tăng trưởng gấp nhiều lần các thị trường khác trong khu vực.

So với cuối năm 2016, thanh khoản trung bình của thị trường trong năm 2017 tăng khoảng 50%, từ mức 3.000 tỉ đồng/phiên lên mức 4.500 tỉ đồng/phiên.

Năm 2017 cũng được gọi là năm của các cổ phiếu được coi là hàng hot khi hàng loạt doanh nghiệp có quy mô vốn lớn đồng loạt đổ bộ lên sàn như PLX, VJC, VPB... Cùng với sự góp mặt của những cổ phiếu mới, dòng tiền cũng đổ mạnh vào thị trường, giúp đẩy giá cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng. Vì vậy, chỉ tính riêng sàn HOSE, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ sau 1 năm đã tăng thêm hơn 1 triệu tỷ đồng, đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 110 tỷ USD.

Bên cạnh dòng vốn nội, sự bùng nổ của Vn-Index trong năm 2017 có sự đóng góp không nhỏ của nhà đầu tư nước ngoài khi họ đã mua ròng đột biến với giá trị gần 26.000 tỷ đồng trong năm nay. Trong 12 tháng, duy nhất chỉ có tháng 9 và tháng 10 khối ngoại bán ròng nhẹ, còn lại các tháng khác đều mua ròng, đặc biệt là trong tháng 11.

Ngoài ra, năm 2017 cũng không thể không nhắc đến hoạt động thoái vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn với quy mô “khủng” diễn ra dồn dập trong các tháng cuối năm. Tiêu biểu nhất phải kể đến thương vụ chào bán 53,59% vốn Sabeco với giá trị 110.000 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.

Với những nền tảng đã đạt được trong năm 2017, theo bà Trần Hải Yến, Chuyên viên phân tích vĩ mô CTCK Bảo Việt, nhiều khả năng Vn-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng điểm trong năm 2018.

Nguyễn Tuân

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.