Vietjet mang cơ hội biến “giấc mơ bay” thành hiện thực tới Cần Thơ

Với sự mệnh tạo lập, Vietjet không chỉ mang “giấc mơ bay” tới hàng chục triệu khách hàng trên thế mới mà còn tìm kiếm những tài năng chung chí hướng để mở rộng hơn nữa đội ngũ “kết nối bầu trời”.

Vietjet đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch tại Cần Thơ với những con người hiếu khách và danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Mới đây, hãng hàng không thế hệ mới đã mở thêm 5 đường bay đến và đi từ Cần Thơ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao tới tỉnh thành miền Tây Nam Bộ này.

Với kế hoạch mở rộng mạng bay và đội tàu bay toàn diện, Vietjet tổ chức ngày hội tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn trong tháng 6 tại Cần Thơ tiếp theo 2 sự kiện hướng nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM trước đó.

Tại chuỗi các hoạt động hướng nghiệp trên toàn quốc, Vietjet đã thu hút hàng ngàn ứng viên là những bạn trẻ có đam mê trở thành tiếp viên hàng không bởi những chế độ đãi ngộ tốt về thu nhập, khả năng thăng tiến không giới hạn, cơ hội học tập trong và ngoài nước. Đặc biệt, các ứng viên sẽ được đào tạo tại Học viện Hàng không Vietjet – một trong những học viện hiện đại nhất khu vực với giáo trình và trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế.

Môi trường trẻ trung, sáng tạo tại Vietjet phù hợp với xu hướng chuyển dịch của nghề cũng như tạo động lực phát triển không ngừng cho các bạn trẻ. Đây cũng là môi trường kết nối toàn cầu với hơn 5000 thành viên đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau.

Mới đây, hãng hàng không thế hệ mới được vinh danh lần thứ 5 liên tiếp trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Vietnam 100 Best Places To Work) do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty Nghiên cứu Thị trường Intage công bố.

Đối với cơ hội trở thành tiếp viên hàng không Vietjet chào đón tất cả ứng viên trong độ tuổi từ 18 tới 30; Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên; Trình độ tiếng Anh TOEIC trên 400 điểm hoặc tương đương; Ngoại hình cân đối, nam cao từ 1m70 – 1m85, nữ cao từ 1m60 – 1m75; Có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt, yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ tới tham dự ngày hội tuyển dụng tại khắp Việt Nam trong suốt tháng 6.

Sau hai buổi tuyển dụng với nhiều ứng viên tiềm năng tại Hà Nội ngày 15/6/2019 và tại TP.HCM ngày 22/6/2019, Vietjet tiếp tục mang “giấc mơ bay” tới với các ứng viên tại Cần Thơ và khu vực lân cận vào ngày 29/6/2019.

Ngày hội tuyển dụng tiếp theo của Vietjet sẽ diễn ra từ 8h30 ngày 29/06 tại khách sạn Mường Thanh, Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thông tin chi tiết về yêu cầu và hồ sơ ứng viên được công bố tại website http://careers.vietjetair.com/Jobs/Vacancy/2029. Ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ngày hội tuyển dụng.

Trong nhiều năm, Vietjet được vinh danh với hơn 30 giải thưởng trong nước và hàng chục giải thưởng quốc tế lớn. Hãng có chứng chỉ an toàn khai thác (IOSA) và là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Các chỉ số an toàn khai thác và độ tin cậy kĩ thuật của Vietjet luôn dẫn đầu trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với đội tàu bay mới, hiện đại và dịch vụ mới mẻ, đa dạng.

PV
Từ khóa: hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tuyển dụng tiếp viên hàng không

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.