Vì sao khách nước ngoài “kết” dự án The Matrix One?

Không chỉ là dự án thu hút khách hàng và giới đầu tư trong nước, The Matrix One còn là tâm điểm hấp dẫn các khách hàng nước ngoài, đặc biệt là khách đến từ Hàn Quốc nhờ những giá trị vượt trội về tiện ích, vị trí cũng như một không gian đáng sống.

Chuỗi lợi thế độc tôn

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019, đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,92 tỷ USD, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư. Nếu tính theo địa bàn đầu tư thì Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 8,45 tỷ USD, chiếm 22,2% tổng vốn đầu tư. 

Việc Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam trong năm 2019 đã có ảnh hưởng tích cực đến thị trường bất động sản. The Matrix One đang được khách hàng nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc quan tâm ngay sau khi công bố do sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nơi giao cắt của những tuyến đường huyết mạch tại khu vực Mỹ Đình.

Đăc biệt, dự án còn cận kề các công trình trường học, bệnh viện quốc tế, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia…

The Matrix One sẽ được trang bị smart building, smart home, thang máy tốc độ cao và nhiều tiện ích cao cấp khác.

Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, The Matrix One còn sở hữu tầm nhìn view đường đua F1 Việt Nam Grand Prix. Cùng với đó là cuộc sống xanh bên công viên chủ đề hơn 14ha được thiết kế những đường chạy marathon, đường dạo bộ, sân trượt patin, quảng trường, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, dịch vụ đa năng… được kỳ vọng sẽ là công viên hiện đại bậc nhất Thủ đô với hầm đỗ xe ngầm được điều phối thông minh.

Hướng đến khách hàng cao cấp, nhà đầu tư, doanh nhân và người nước ngoài, MIKGroup sẽ phát triển The Matrix One theo hướng một dự án cao cấp mang tính biểu tượng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án sẽ được áp dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng cùng với công nghệ smart building và smart home vào quản lý vận hành mang tới cư dân một cuộc sống đẳng cấp với những giá trị khác biệt.

Đặc biệt, chủ đầu tư đã “chịu chơi” khi đầu tư một khoản chi phí rất lớn cho hệ thống lọc nước hiện đại cho phép tất cả các cư dân có thể uống nước trực tiếp tại vòi. Cùng với đó là một hệ thống lọc không khí, cung cấp khí tươi đến các căn hộ.

Khách Hàn Quốc “kết” dự án The Matrix One

Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ người Hàn Quốc ưa thích dự án The Matrix One và mong muốn được về ở tại đây bởi dự án này có vị trí “quá lý tưởng” – thuộc trung tâm của khu vực mà cộng đồng người Hàn Quốc “kết” từ nhiều năm nay. Chính vì vậy, với tâm lý “sống gần đồng hương”, nhiều doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc đang rất muốn sẽ là chủ nhân của một căn hộ tại The Matrix One.

Trên thực tế, khu vực Mỹ Đình từ lâu đã trở thành một điểm đến lý tưởng của các doanh nhân, chuyên gia Hàn Quốc khi sang Việt Nam làm việc. Bằng cảm quan và sự tinh tế của mình, người Hàn đã nhận thấy khu vực Mỹ Đình là nơi đáng sống hơn cả trong các khu vực trung tâm mới của Thủ đô.

Chính vì thế, Mỹ Đình từ nhiều năm nay cũng là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, trường học, các tiện ích mang phong cách Hàn Quốc để phục vụ cộng đồng người Hàn quanh đây. Có thể kể đến hàng loạt hệ thống nhà hàng Hàn ở đây như: Nhà hàng Seoul Dakgalbi tại Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Nhà hàng Baek Jeong BBQ, BBQ Deli, nhà hàng Don Chicken - Thương hiệu gà Hàn Quốc nổi tiếng… Cùng với đó, hệ thống các trường học nổi tiếng có yếu tố Hàn Quốc hoặc để phục vụ cộng đồng người Hàn tại khu vực này như: Học Viện Võ Thuật tổng hợp Hàn Quốc tại Hà Nội; Middle School Technology HUST; Trường Cao Đẳng đào tạo tiếng hàn Hà Nội…

The Matrix One sẽ được trang bị smart building, smart home, thang máy tốc độ cao và nhiều tiện ích cao cấp khác.

Anh Hur Yo Han – một kỹ sư của Công ty Hyundai tại Việt Nam cho hay, trước đây vợ chồng anh thuê nhà tại khu vực Trung Hòa - Nhân Chính nhưng hiện nay đang thuê nhà tại một dự án căn hộ cao cấp ở Mỹ Đình.

Theo anh Han, ngày càng có nhiều quản lý, chuyên gia Hàn Quốc sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Người Hàn cũng lập những nhóm chung trên Facebook và KakaoTalk để hỗ trợ tư vấn, chia sẻ mọi mặt cuộc sống trong cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Gần đây, những chia sẻ lựa chọn địa điểm thuê hoặc mua nhà đang có xu hướng nghiêng về khu vực Mỹ Đình.

Còn theo đại diện Công ty bất động sản VNK - doanh nghiệp trực tiếp phân phối sản phẩm dự án The Matrix One, trong vòng 2 tháng qua, doanh nghiệp này đã nhận được khá nhiều bản đăng ký đặt cọc giữ chỗ mua căn hộ The Matrix One từ khách hàng Hàn Quốc.

Lý do khiến khách Hàn Quốc “kết” dự án The Matrix One, theo tiết lộ của đại diện VNK là do dự án này có vị trí khá đắc địa, nằm trong khu vực có khá nhiều người Hàn Quốc đang sở hữu nhà hoặc thuê nhà, lại ngay mặt tiền trục đường chính Lê Quang Đạo, kết nối thuận lợi với tất cả các tuyến đường chính của khu vực phía Tây Hà Nội.

“The Matrix One còn nằm ở khu vực “hot” nhất của trung tâm hành chính – kinh tế mới của Hà Nội là khu Mỹ Đình, hứa hẹn về sự tăng giá nhà ở cũng như sự thụ hưởng những giá trị của cả khu vực. Đặc biệt, khách hàng Hàn Quốc sau khi tham quan và tìm hiểu đã rất “ưng” thiết kế của dự án The Matrix One”, đại diện VNK cho hay.

Cùng đánh giá trên, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, hiện nay nếu xét về khu vực thì phía Tây Hà Nội dường như là khu vực nhiều triển vọng nhất vì hầu hết hạ tầng lớn đều nằm ở phía Tây, cho dù phía Đông cũng có hứa hẹn.

Tuy nhiên, theo ông Võ, nếu nói về khách hàng nước ngoài quan tâm đến các dự án ở khu vực Mỹ Đình thì hiện chủ yếu mới chỉ là khách Hàn Quốc vì những nhà đầu tư Hàn Quốc rất thích với xã hội Việt Nam, họ rất thích với một môi trường vui vẻ, thanh bình, làm ăn được, người Hàn Quốc cũng rất thích đi du lịch tới Việt Nam.

Phương Dung
Từ khóa: The Matrix One dự án lợi thế độc tôn

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.