Tiểu thương e dè trữ hàng Tết

Infonet - Hiện tại, tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM đã rục rịch trữ hàng Tết 2013 nhưng khá e dè do khó dự đoán được sức mua cuối năm.

Tiểu thương e dè trữ hàng Tết - ảnh 1

Mặc dù, các tiểu thương cho biết đã có kế hoạch trữ hàng cho những tháng cuối năm và đặc biệt là Tết 2013, song nguồn hàng không được dồi dào như mọi năm. Nguyên nhân là do, sức mua hiện vẫn còn rất thấp cùng với giá cả đầu vào cao khiến giá sản phẩm cũng tăng theo. Bởi vậy tiểu thương không dám trữ hàng nhiều như các năm trước.

Tại chợ Bình Tây (Q.6), chợ An Đông (Q.5)… nhiều tiểu thương bán bánh kẹo cho biết, nếu như năm ngoái ở thời điểm này, họ đã dự trữ hàng trăm tấn hàng thì năm nay còn phải tính toán kỹ mới dám nhận hàng. Đặc biệt, mọi năm các tỉnh miền Tây đổ về lấy hàng nhiều nhưng năm nay, nhiều doanh nghiệp tại khu vực này lại tranh thủ nguồn nguyên liệu sẵn có để sản xuất các loại bánh kẹo và phân phối trực tiếp, do đó họ không về TP.HCM lấy hàng.

Không chỉ bánh kẹo, ngay cả các mặt hàng như giày dép, túi xách, quần áo… tại các chợ cũng khá yên ắng. Song, do giá đầu vào tăng nên giá các sản phẩm này cũng đều tăng trung bình từ 5 – 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi tiểu thương khá e dè trong việc dự trữ hàng Tết 2013 thì các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM cho biết, vẫn đảm bảo kế hoạch chuẩn bị cung ứng lượng hàng đầy đủ và cam kết giá sẽ ổn định. Đơn cử như Công ty Cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn chuẩn bị nguồn hàng bình ổn Tết 231 tỷ đồng, Công ty Ba Huân khoảng hơn 165 tỷ đồng, Công ty Vissan 1.010 tỷ đồng… Bên cạnh đó, các hệ thống siêu thị như Co.op Mart, Big C, Citimart cũng đã tiến hành đặt hàng cho dịp Tết với số lượng tăng 2 - 3 lần so với những tháng thường.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho hay, nhằm đảm bảo nguồn cung đa dạng, Sở đã làm việc với các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, dầu ăn, đồ uống và chăn nuôi ở một số tỉnh thành lân cận để nắm bắt, theo dõi khả năng cung - cầu hàng hóa. Ngoài ra, TP cũng khuyến khích các doanh nghiệp TP và các tỉnh lân cận đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá. Các doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận tham gia chương trình sẽ phải tuân thủ các quy định bình ổn giá của TP.HCM.

Thúy Ngà

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.