Thị trường ảm đạm, đất thổ cư bị chê "nhà quê"

Thị trường đất thổ cư rớt giá thê thảm song giao dịch vẫn rơi vào cảnh chợ chiều. Đất sắp tổ chức đấu giá cũng ít người ngó ngàng, hồ sơ chỉ lác đác.

Thị trường ảm đạm, đất thổ cư bị chê "nhà quê"

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực, UBND huyện Đan Phượng cho biết; sắp tới UBND huyện sẽ tổ chức bán đấu giá một số khu vực đất xen kẹt được Thành phố Hà Nội cho phép chuyển sang làm đất ở tại ba xã Tân Lập, Tân Hội, Song Phượng.

“Huyện công bố đấu giá nhưng có rất ít hồ sơ xin đấu giá. Kinh tế năm nay khó khăn, dân ít tiền, có ai ngó ngàng tới đất cát đâu. Cùng với đó, vụ vỡ nợ của vợ chồng Quang – Quyên khiến nhiều người ở Đan Phượng e dè khi đầu tư vào BĐS ” – ông Hoàng nói.

Huyện Đan Phượng, cách đây hai năm được mệnh danh là thiên đường của thị trường BĐS. Giá đất ở đây có lúc được đẩy cao ngất ngưởng tới 70 -80 triệu đồng/m2 đất thổ cư.

Hai năm trước, ai cũng nói tương lai đất ở đây “ăn đứt”cả Hoài Đức, thậm chí cả Nhổn, vì có hai dự án lớn là cầu Thượng Cát nối với đường vành đai 4 cùng Đại lộ phía Tây chạy qua. Nhưng hơn một năm trở lại đây chẳng ai đoái hoài.

Thị trường ảm đạm, đất thổ cư bị chê `nhà quê`

Đế bán được hàng, nhiều chủ đầu tư phải "trang điểm" cho thửa đất của mình bằng tường bao và cổng sắt hoành tráng

Cũng theo ông Hoàng, hiện giá đất trung bình ở các xã này hiện chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng/m2. Đất tại trục đường 32 tại thị trấn Phùng cũng chỉ khoảng 30 triệu/m2 .Cũng như một số địa phương khác, Đan Phượng có có một số dự án khu công nghiệp được quy hoạch, song trong bối cảnh kinh tế khó khăn nên tất cả các dự án ở đây vẫn đang án binh bất động.

Theo quan sát của PV Infonet, dọc trục đường 32 đoạn từ Kim Chung (Hoài Đức về Phùng) trước kia các văn phòng bất động sản mọc lên ùn ùn. Nhưng đến đầu năm nay, hầu như không còn văn phòng nào hoạt động. Một số văn phòng nhỏ đóng cửa hẳn. Một số lớn thì chuyển sang mua bán kinh doanh ô tô cũ. Người dân ở Hoài Đức cho biết, giá đất thổ cư gần mặt đường 32 chỉ tầm trên 20 triệu/m2.

“Giá đấy cũng chỉ là ước đoán thế, chứ cả năm nay, tôi có thấy ai về mua đâu” – ông Hoan, một chủ quán nước tại xã Kim Chung nói.

Tại một số xã thuộc huyện Từ Liêm, giá đất thổ cư cũng đang rớt giá thê thảm, không có người mua. Trục đường 69, Đông Ngạc hơn một năm trước đường xấu, lầy lội giá đất thổ cư lên tới 50 -60 triệu/m2. Nay đường được nâng cấp thông thoáng, giá chỉ 40 triệu/m2. Đất trong ngõ xuống dưới 30 triệu/m2.

Ông Nguyễn Thành Nam, phòng giao dịch bất động sản trên đường Trần Đăng Ninh cho biết; có ăn nhà mặt đường ở huyện này rao từ cuối năm ngoái đến nay, chưa có một khách hàng nào hỏi mua.

Thị trường ảm đạm, đất thổ cư bị chê `nhà quê`

Đất thổ cư Đan Phượng không còn giữ được giá năm ngoái

Cũng nằm trong cảnh chợ chiều của thị trường bất động sản, khu vực đất thổ cư tại huyện Sóc Sơn dường như chìm hẳn. Nếu như hơn một năm trước, đất ở các xã như Minh Trí, Nam Sơn trung bình 5-6 triệu/m2 nay rớt giá thê thảm chỉ còn 2 triệu đồng/m2 mà bán không ai mua.

“Đất nội thành chẳng bán được thì đất ngoại thành ai mua. Cơ sở hạ tầng ở đây vẫn thế, dân vẫn làm nông nghiệp lầm lũi, dự án thì chẳng thấy đâu, thì ai dám đầu tư” – anh Nguyễn Văn Biên, một người đầu tư 500 m2 tại Minh Trí nói như than.

Một số chuyên gia bất động sản dự đoán, rất có thể hết năm nay, thậm chí sang năm 2013, thị trường bất động sản nói chung và thị trường đất thổ cư tại Hà Nội sẽ còn tiếp tục đi xuống. Vì thực tế, thời gian qua giá đất tại Hà Nội bị giới đầu cơ làm giá rất nhiều. Trong bối cảnh thị trường sụt giảm, giới đầu cơ buộc phải giảm giá để mong bán tống bán tháo nhưng không "thoát" được.

Khánh Linh

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.