Siêu thị điện máy đua “lì xì” hút khách đầu năm

ICTnews - Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, các hệ thống siêu thị điện máy đã lần lượt mở cửa trở lại từ ngày mùng 4 đến mùng 6 âm lịch, đồng thời tung ra hàng loạt khuyến mãi "lf xì" để hút khách.
Siêu thị điện máy đua “lì xì” hút khách đầu năm - ảnh 1

Các chương trình khuyến mãi "lì xì" đang được các siêu thị đồng loạt tung ra nhằm hút khách sau Tết

Đến hẹn lại lên như mọi năm, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hàng loạt siêu thị điện máy như Điện máy Xanh, Media Mart, Nguyễn Kim, HC, Trần Anh… đã lần lượt mở cửa trở lại và ồ ạt tung ra các chương trình khuyến mãi, “lì xì”, đón lộc đầu năm nhằm thu hút người tiêu dùng.

Có thể kể đến các chương trình công bố giảm giá từ 20 – 30% cho các mặt hàng tivi, tủ lạnh, dàn âm thanh, smartphone…; lì xì bằng voucher mua hàng từ 300.000 – 500.000 đồng tùy theo từng mặt hàng.

Chương trình “lì xì” đầu năm được áp dụng cho tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, từ 21 – 28/2/2018.

Siêu thị điện máy đua “lì xì” hút khách đầu năm - ảnh 2

Nhiều mặt hàng được công bố giảm 20-30%

Cùng đó, các siêu thị cũng tăng mở rộng các tiện ích phục vụ người tiêu dùng như miễn phí vận chuyển với các địa chỉ cách siêu thị tới 200km, trả góp lãi suất 0%...

Thông thường sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường điện máy bước vào thời điểm vắng khách nhất trong năm do phần lớn người tiêu dùng đã mua sắm để sử dụng cho nhu cầu gia đình, tặng người thân ngay từ trước Tết.

Tuy nhiên theo quan sát của ICTnews, một số mặt hàng được “lì xì” tại các siêu thị điện máy sau Tết không có nhiều sự khác biệt nhiều so với thời điểm khuyến mãi gần đó như dịp cận Tết Mậu Tuất.

Ví dụ tại một siêu thị điện máy, chiếc tivi Sony 48inch trước Tết có giá công bố 12,5 triệu đồng, được giảm giá còn 11,5 triệu đồng. Đến thời điểm sau nghỉ Tết, chiếc tivi này được quảng cáo được niêm yết với giá 12 triệu đồng, khách hàng được “lì xì” 500.000 đồng còn 11,5 triệu đồng.

Tức là mức giá vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi tên gọi của chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, dẫu sao đây cũng là một trong những mức giá tốt trên thị trường.

Siêu thị điện máy đua “lì xì” hút khách đầu năm - ảnh 3

Khách hàng cần tỉnh táo trước các chương trình "lì xì"

Đáng chú ý, trước hàng loạt các khuyến mãi, người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo so sánh giá bán giữa các hệ thống, giá bán thực tế để tránh vấp phải “lì xì” ảo, khuyến mãi ảo đầu năm.

Trong thực tế, phần lớn các siêu thị điện máy vẫn để giá bán lẻ đề nghị từ hãng và công bố bán ra với mức giảm từ 20 - 30%. Điều này các siêu thị có lý là không làm sai nhưng dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng do giá bán của sản phẩm trong thực tế trên thị trường thường thấp hơn rất nhiều so với mức giá đề nghị của hãng.

P.V

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.