Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm

Chiều tối ngày 14/3, hàng chục xe ô tô của cư dân sống tại chung cư Hồ Gươm Plaza Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) không được xuống hầm gửi xe của tòa nhà với lý do chưa đóng tiền theo mức phí tăng mới mà chủ đầu tư đã thông báo.

Cụ thể, theo phản ánh của Ban quản trị chung cư Hồ Gươm Plaza, chủ đầu tư dự án là Công ty CP May Hồ Gươm đã đơn phương gửi thông báo tăng phí gửi xe ô tô từ 900 ngàn đồng/tháng lên 1,2 triệu đồng/tháng tới các cư dân.

Ngày 6/3, chủ đầu tư tiếp tục gửi thông báo và nhấn mạnh thêm rằng: “Đề nghị quý cư dân nộp phí gửi xe ô tô hàng tháng đúng theo quy định là trước ngày 10 hàng tháng và có 3 ngày ân hạn là 11,12 và 13/3. Sau ngày 13/3, chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm”.

Cùng với đó, tại thông báo của chủ đầu tư còn nói rõ từ ngày 6/3, Công ty CP Hồ Gươm ủy quyền toàn bộ công việc quản lý và thu tiền gửi xe tại tòa nhà cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thiên Trường Việt Nam.

Chính thông báo đơn phương này của chủ đầu tư khiến cư dân vô cùng bức xúc khi tầng hầm tòa nhà còn đang là phần tranh chấp chủ sở hữu.

“Công ty CP May Hồ Gươm chưa đưa ra được những tài liệu, hồ sơ chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định đối với phần tầng hầm, phần diện tích để ô tô, xe máy tại tòa nhà Hồ Gươm Plaza nên không thể tự ý quyết định tăng mức phí gửi xe lên được. Hơn nữa, chủ đầu tư lại càng không thể thực hiện việc ủy quyền toàn bộ việc quản lý và thu tiền gửi xe tại tòa nhà cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thiên Trường Việt Nam”, ông Đỗ Xuân Tùng, Phó Ban quản trị chung cư tòa nhà Hồ Gươm Plaza cho hay.

Chính điều này đã khiến cư dân bức xúc chưa nộp tiền phí gửi xe theo mức tăng thêm này nên đúng ngày hết “ân hạn” theo thông báo, đơn vị bảo vệ trông giữ xe đã không mở barie cho xe cư dân xuống hầm. Càng về tối thì xe cư dân đi làm về ngày một đông đã khiến đoạn đường Mỗ Lao – khu vực tòa nhà chung cư Hồ Gươm Plaza bị ùn, các phương tiện qua lại khó khăn. Gần chục chiến sỹ công an phải có mặt để điều tiết giao thông khu vực này.

Tuy nhiên, theo Ban quản trị tòa nhà thì việc làm này của chủ đầu tư là không đúng quy định; thậm chí còn không chấp hành chỉ đạo của UBND phường Mộ Lao và UBND quận Hà Đông. Bởi lẽ, cả UBND phường Mộ Lao và UBND quận Hà Đông đều có văn bản đề nghị Công ty CP May Hồ Gươm chỉ được thu theo mức giá trước khi đề xuất điều chỉnh.

Đồng thời, Công ty May Hồ Gươm chỉ được tăng phí gửi xe khi đảm bảo quyền sở hữu riêng phần diện tích để xe ô tô là của Công ty. Việc tăng phí đối với phần diện tích sở hữu chung phải lấy ý kiến của cư dân đã về ở theo quy định tại Thông tư 02 của Bộ Xây dựng.

Trước đó, Báo điện tử Infonet đã có bài phản ánh về những bức xúc của cư dân khi chủ đầu tư xây bể phốt xây nổi trong hầm, thêm các bể phốt tự tạo mọc bên cạnh nhiều lần vỡ bục, phòng đệm thoát nạn bị hô biến thành căn hộ mini dưới 30m2…

Một số hình ảnh cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn xe, không được cho xuống hầm lúc chiều tối 14/3:

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 1

Chiều 14/3, sau khi hết ngày "ân hạn" của chủ đầu tư cho cư dân nộp phí gửi xe theo mức tăng mới thì nhiều xe ô tô đã bị chặn lại ngay lối xuống hầm. Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 2

Chiều 14/3, sau khi hết ngày "ân hạn" của chủ đầu tư cho cư dân nộp phí gửi xe theo mức tăng mới thì nhiều xe ô tô đã bị chặn lại ngay lối xuống hầm. Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 3

Hàng loạt xe ô tô phải đỗ ngay lối ra vào chỗ gửi xe của tòa nhà Hồ Gươm Plaza. Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 4

Càng về tối thì càng nhiều xe của cư dân đi làm về nhà... Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 5

... khiến đoạn đường Mỗ Lao bị ùn tắc. Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 6

Lực lượng công an phải có mặt để điều tiết giao thông. Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 7

Quá bức xúc, cư dân Hồ Gươm Plaza lại tiếp tục căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Minh Thư

Ô tô của cư dân Hồ Gươm Plaza bị chặn đường xuống hầm - ảnh 8

Quá bức xúc, cư dân Hồ Gươm Plaza lại tiếp tục căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Minh Thư

Minh Thư

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.