Ở Mỹ phát hiện gian dối thuế là ở tù chứ không có chuyện “cho em xin”

Trên đây nhận nhận định của PGS Nguyễn Văn Trình trong cuộc hội thảo về hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tại TP.HCM, được tổ chức ngày 7/11.

PGS Nguyễn Văn Trình:“Đừng cho cán bộ thuế móc nối với doanh nghiệp để cưa đôi”

Trình bày trong tham luận tại đây, Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM Nguyễn Nam Bình cho rằng phần lớn doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành, tuy nhiên do hiểu biết về luật thuế, kế toán “chưa phù hợp” nên khai thuế còn sai sót.

Tuy nhiên ông cũng nhận định tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, dùng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chứng từ đầu vào, hoặc khai khống chi phí để chiếm đoạt tiền của nhà nước vẫn còn tồn tại.

Ngoài ra ông Bình cũng đề cập đến những phương pháp mà các doanh nghiệp thường dùng để lách thuế, và một trong số đó là chuyển đổi đối tượng giao dịch.

“Một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại nước A (chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam) sẽ thành lập công ty con X tại quốc gia B (đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam). Họ sẽ dùng công ty X để đầu tư vào Việt Nam và lập các công ty con của công ty X sau đó chuyển nhượng vốn tại các công ty con này và khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc trường hợp miễn giảm thuế theo hiệp định” – ông Bình cho hay.

Một trường hợp khác được ông Bình nêu ra là việc doanh nghiệp thực hiện các giao dịch không theo giá thị trường trong một chuỗi doanh nghiệp (thuộc trường hợp giao dịch liên kết), để chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông sang doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, hoặc miễn giảm.

Trong khi đó PGS Nguyễn Văn Trình – Viện phó Viện nghiên cứu phát triển TP nhận định việc chuyển giá hiện nay đã xuất hiện cả ở các công ty trong nước. Theo ông nhiều tập đoàn đã “thành lập các công ty con, cháu, chắt” để làm việc này.

“Ở Mỹ khai thuế thiếu 1 đồng doanh thu cũng phát hiện được, mà phát hiện là ở tù chứ không có chuyện du di hay “cho em xin” – ông tiếp tục nói về khai thuế, và cho biết rút ra điều này sau khi nghiên cứu chính sách thuế tại nhiều quốc gia.

Cũng theo ông, dù bản thân doanh nghiệp tuân thủ nhưng vẫn “lách được là lách” để tối đa lợi nhuận.

Để hạn chế điều này, ông Trình nhấn mạnh cần áp dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào việc quản lý của cơ quan thuế. Theo ông việc này không những giúp theo dõi dễ hơn mà còn làm giảm số nhân lực trong ngành theo yêu cầu giảm biên chế.

Một điểm quan trọng khác mà ông Trình “xin được nói thẳng”, dù nhiều người né tránh là “nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ thuế”.

Theo ông công nghệ sẽ làm con người hạn chế can thiệp, đồng thời “đừng cho cán bộ thuế móc nối với doanh nghiệp để cưa đôi” sẽ giảm tiêu cực.

Phong Vũ
Từ khóa: chuyển giá khai báo thuế trốn thuế

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.