Ở 3 năm chưa có “sổ đỏ”, cư dân chung cư “6 sao” xuống đường đòi quyền lợi

Hết đội nắng gắt gần 40 độ C, hôm nay cư dân chung cư cao cấp Hòa Bình Green City ở 505 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại xuống đường chịu lạnh để cùng nhau đòi chủ đầu tư cấp “sổ đỏ” trước nhiều lần “thất hứa”….

Sáng nay (24/11), hàng trăm cư dân chung cư cao cấp Hòa Bình Green City ở 505 Minh Khai đã xuống đường căng nhiều băng rôn với các khẩu hiệu “tố” chủ đầu tư là Công ty TNHH Hòa Bình (do ông Nguyễn Hữu Đường giữ chức Chủ tịch HĐQT) như: “Yêu cầu chủ đầu tư trả sổ đỏ cho cư dân”, “Chủ đầu tư cố tình chiếm dụng tiền của dân, không giải chấp”….

Trao đổi với PV Infonet, chị Phan Thị Huyền Châu, chủ một căn hộ ở tòa B cho biết, 3 năm về ở nhưng chưa được chủ đầu tư thực hiện việc cấp “sổ đỏ” là vấn đề bức xúc bao trùm đối với các cư dân mua chung cư cao cấp của Công ty TNHH Hòa Bình, nhất là tòa B.

“Cư dân biết được có những người đã được giải chấp căn hộ đã tự đi làm “sổ đỏ” nhưng khi đến văn phòng đất đai được giải thích hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ nên không làm được, cái này chỉ có chủ đầu tư mới làm được. Chủ đầu tư hứa rất nhiều lần, thậm chí có văn bản nói rõ sẽ cấp “sổ đỏ” cho cư dân xong trước ngày 30/9, nhưng đến ngày đó lại tiếp tục gửi văn bản để “giải thích” chủ đầu tư vẫn đang tích cực làm và lại hứa đến quý 4. Mà đến nay đã sắp hết tháng 11 rồi, toàn bộ 768 căn hộ ở tòa B vẫn chưa có căn hộ nào được làm sổ cả”, chị Châu bức xúc.

Theo chị Châu, 2 giấy tờ quan trọng nhất là giấy giải chấp căn hộ và hồ sơ hoàn công chưa có thì bản thân cư dân muốn tự đi làm “sổ đỏ” cũng không thể làm được. Điều này khiến chị Châu cùng nhiều cư dân lo lắng suốt những ngày tháng qua.

“Chúng tôi đã làm đủ mọi cách từ gửi đơn thư khắp nơi, đến xuống đường căng băng rôn…. để các cơ quan chức năng, chính quyền và công luận thấy được sự bức xúc của chúng tôi và ủng hộ việc chúng tôi đòi quyền lợi”, chị Châu nói.

Cũng trao đổi với PV Infonet, anh Đồng Minh Luật – chủ một căn hộ tòa B cũng tỏ ra vô cùng bức xúc, anh cho rằng vấn đề “sổ đỏ” là quyền lợi, là tài sản có giá trị lớn đối với mỗi gia đình.

“Chúng tôi cần kinh doanh muốn vay vốn bằng cách thế chấp căn hộ của mình thì chẳng thể làm được. Về ở 3 năm nay, chúng tôi đã nhiều lần đòi quyền lợi được cấp “sổ đỏ” theo đúng quy định của pháp luật, như gia đình tôi đã nộp hồ sơ từ tháng 9/2017 mà đến nay vẫn chưa thấy đâu cả”, anh Luật nói.

Theo tìm hiểu, sau 3 năm về ở nhưng chung cư cao cấp Hòa Bình Green City được chủ đầu tư quảng cáo là chung cư “6 sao” vẫn chưa được thành lập Ban quản trị, khoản tiền phí bảo trì hàng chục tỷ đồng vẫn được chủ đầu tư nắm giữ….

Trước đó, vào ngày 1/7, cư dân chung cư cao cấp này cũng đã đội nắng gắt xuống đường đòi quyền lợi trước nhiều vấn đề bức xúc khi bỏ ra vài tỷ đồng mua nhà tại dự án do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi lại khi cư dân chung cư cao cấp Hòa Bình Green City xuống đường đòi quyền lợi vào sáng 24/11:

Cư dân Hòa Bình Green city bức xúc xuống đường đòi quyền lợi vào sáng 24/11.....

Vấn đề bức xúc bao trùm là về ở đã 3 năm nhưng nhiều căn hộ, nhất là tòa B vẫn chưa có "sổ đỏ"

Vấn đề bức xúc bao trùm là về ở đã 3 năm nhưng nhiều căn hộ, nhất là tòa B vẫn chưa có "sổ đỏ"

Người dân càng bức xúc trước những lần thất hứa của chủ đầu tư....

Người dân càng bức xúc trước những lần thất hứa của chủ đầu tư....

Người dân càng bức xúc trước những lần thất hứa của chủ đầu tư....

Người dân càng bức xúc trước những lần thất hứa của chủ đầu tư....


Nguyễn Lê

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.