Những khuyến mại hài hước ăn theo U23 Việt Nam: Cứ tên Dũng, Hải là được ưu đãi

Sau chiến thắng kì tích của U23 trước Qatar, một loạt cái tên làm nên lịch sử trận đấu như Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh và con số 23 khiến khách hàng trùng tên được ăn theo giảm giá...

Đến cả ngân hàng cũng hòa chung hơi thở bóng đá của cả nước khi mạnh dạn "ăn theo" nhân dịp đội tuyển U23 Việt Nam bước chân vào chung kết.

Trên fanpage chính thức của mình, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPbank) đưa ra thông báo tăng lãi suất tiền gửi cho các khách hàng cá nhân có tên trùng với hai cầu thủ xuất sắc làm nên chiến thắng của Việt Nam tại trận đấu vừa qua.

Mọi khách hàng có tên Quang Hải, Tiến Dũng khi gửi tiền tại các điểm giao dịch của VPBank trong ngày hôm nay (24/1) đều được cộng 0,23% lãi suất. Tất cả các khách hàng còn lại đều được cộng 0,1% lãi suất khi gửi tiền. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có các từ khóa liên quan đến U23 Việt Nam cũng nhận được một số ưu đãi khác.

VPBank ưu đãi mừng đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết.

Một loạt các đơn vị kinh doanh cũng lựa chọn từ khóa Dũng, Hải, Việt, Nam để thực hiện ưu đãi.

Cụm rạp chiếu phim Beta Cineplex cho biết sẽ tặng miễn phí 1 phần bỏng ngô lớn cho bất cứ khách hàng nào có tên Việt/ Nam/ Dũng/ Hải khi đặt mua vé trên toàn quốc.

Rạp chiếu phim tặng bỏng ngô cho bất cứ ai tên Dũng, Hải, Việt, Nam

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cũng tổ chức chương trình NCB thổi bùng khát vọng cùng U23 Việt Nam, theo đó, khách hàng gửi tiền trong thời gian từ ngày 24-31/01 tại NCB sẽ được ưu đãi lãi suất, tặng tối đa 0.15% trên lãi suất tiền gửi, được tặng thẻ in hình ảnh cá nhân kèm với biểu tượng chúc mừng U23, và được tặng quà tặng cổ động đội tuyển U23 Việt Nam (Bandrol đeo đầu và Bóng đập cổ vũ) tại các điểm giao dịch của NCB trên toàn quốc.

Trong ngày 24/1, chuỗi Caztus Blended còn mời những người có tên Hải (trùng tên với cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam tại 90 phút thi đấu chính thức) được ăn uống miễn phí.

Một cửa hàng của chuỗi trà sửa Ding Tea giảm giá ngay 30% cho các bạn có tên Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh. Thậm chí huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng được tham gia chương trình. Người nước ngoài có tên Park hoặc Seo sẽ được giảm giá 50%.

Con số 23 cũng được nhiều cửa hàng coi như số may mắn, dùng làm từ khóa cho chiến dịch marketing dịp này. Phổ biến nhất là hình thức giảm giá đồ ăn, thức uống 23%.

Chị Liễu một chủ quán cà phê tại Nguyễn Khang, Cầu Giấy cho biết: "Không phải lúc nào cũng có dịp cả nước cùng vui như hôm nay. Giảm giá 23% này sẽ duy trì đến hết trận chung kết. Nếu Việt Nam vô địch, chúng tôi còn giảm giá nữa".

Những quán cóc vỉa hè cũng hòa chung nhịp đập bóng đá.

Thực khách tại quán bún ngan không biển hiệu trên phố Ngọc Khánh cũng được giảm giá 23% bởi bà chủ "quá vui mừng khi Việt Nam vào chung kết". 

Tương tự, khắp các shop bán hàng online, không khí giảm giá khuyến mại các mặt hàng ăn theo bóng đá cũng sôi động không kém. Kể cả những mặt hàng không liên quan lắm đến bóng đá như đồ gia dụng, mỹ phẩm... cũng không nằm ngoài chiến dịch này.

Đến cả Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines cũng không đứng ngoài "cơn bão". Vietnam Airlines cho biết từ ngày 26 đến 28/1/2018 sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho hai người thân của mỗi tuyển thủ U23 Việt Nam sang xem trận chung kết tại thành phố Thường Châu (Trung Quốc), bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại, làm visa.

Cũng để phục vụ cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển nước nhà, Vietnam Airlines lên kế hoạch tăng 02 chuyến bay cả trong ngày 27/01/2018 từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và chiều ngược lại.

Nam Anh

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.