Hà Tĩnh: Công nhân đình công, đòi chi trả lương

Nhiều công nhân Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) tập trung trước cửa đơn vị này để phản đối việc bị nợ tiền lương và nợ đóng BHXH nhiều tháng qua.

Công nhân Công ty 474 đình công đòi chi trả lương

Sự việc diễn ra vào sáng 23/8, khi rất nhiều công nhân của đơn vị này tập trung trước trụ sở Công ty đòi gặp lãnh đạo yêu cầu chi trả lương còn nợ từ nhiều tháng trước và đóng BHXH cho người lao động.

Theo phản ánh của công nhân, họ đình công hơn một tuần nay để phản đối các nội dung như bị nợ lương bốn tháng, tiền bảo hiểm không được đóng đầy đủ, lãnh đạo thường xuyên vắng mặt ở nhiệm sở, khi công nhân gọi điện đòi quyền lợi thì được trả lời cho qua chuyện...

Theo như chị Lê Thị Hiền Hà (công nhân có thâm niên gần 20 năm làm việc tại Công ty) cho biết: Kể từ tháng 4/2017 đến nay Công ty chưa chi trả lương nhân viên. Điều đáng nói, cả hai vợ chồng chị đều làm việc tại Công ty 474, nên việc chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày hết sức khó khăn. Nhiều lần hỏi về việc chậm trả lương, lãnh đạo cơ quan đều trả lời, chờ ít thời gian nữa.

Không chỉ bị nợ lương, theo nhiều công nhân có mặt tập trung phản đối tại Công ty này, từ tháng 10/2016 đến nay, họ không được đóng BHXH, chế độ các ngày lễ cũng không có. Trong năm 2017 này, họ không được cấp bảo hộ lao động.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (35 tuổi) bức xúc phản ánh: Chị đầu quân cho Công ty đã 15 năm nay, lương mỗi tháng 4 triệu đồng. "Tiền bảo hiểm từ tháng 9/2016 tới nay không được đóng, mặc dù vẫn trừ vào lương. Từ tháng 3/2017 tới nay, chúng tôi không được nhận lương. Các chế độ thưởng, lễ tết... đã bị cắt từ hai năm nay".

Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh)

Không chỉ với những công nhân sửa chữa đường, những người làm hành chính, văn phòng cũng chung tình cảnh nợ lương. Hiện có 12 người đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, nhưng do công ty nợ tiền BHXH nên họ chưa thể chốt sổ. Một số người bị tai nạn, tiền viện phí lên tới hàng chục triệu đồng song không được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Ông Biện Thanh Hải - Hạt trưởng Hạt 2 (Cẩm Xuyên) - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) CP 474 - cho biết, toàn hộ 139 cán bộ, công nhân viên của Cty bị nợ lương từ tháng 4/2017 đến nay. Ngoài nợ lương, từ quý IV/2016 đến nay, Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) cũng chưa đóng BHXH cho người lao động.

Cũng theo ông Hải giải thích, việc để nợ lương nhiều tháng liền là do năng lực điều hành của lãnh đạo Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) yếu kém, dẫn đến bị chủ đầu tư cắt giảm các hạng mục công trình nên doanh thu giảm. Tuy nhiên, với các khoản duy tu bảo dưỡng thì Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) vẫn có thể thanh toán được các chế độ theo quy định cho NLĐ nhưng không hiểu lý do gì lãnh đạo không chịu thanh toán.

Mặc dù tập trung rất đông để chờ đối thoại, nhưng lãnh đạo Cty 474 đã không có mặt để đối thoại, sau vài giờ tập trung giữa trời nắng, cuối cùng các công nhân đành thất vọng ra về trong ấm ức.

Được biết, sau nhiều lần công nhân đòi tiền lương, BHXH thì ông giám đốc Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) này hứa ngày 23/8 sẽ có mặt tại Công ty Cổ phần 474, thuộc Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (TP.Hà Tĩnh) để đối thoại với công nhân. Thế nhưng, sau đó, ông này đã báo lại, đang họp ở Hà Nội nên không về đối thoại được.

Trương Hoa

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.