Hà Nội ngày 4/4: Nhắc nhở, xử lý cửa hàng xe đạp, điện thoại lén mở cửa kinh doanh

Ngày 4/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản cửa hàng kinh doanh xe đạp nhập khẩu ở phường Hàng Bài vẫn lén mở cửa hàng kinh doanh và yêu cầu đóng cửa.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng nay (4/4), tại những nơi người dân thường có thói quen tập thể dục như: vườn hoa Lê Nin (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội), hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), hồ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), vườn hoa ven hồ Tây trên phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ)… đã vắng vẻ hẳn và chưa có trường hợp nào phải xử lý theo quy định "ra đường đúng mục đích" của thành phố.

Cửa hàng bị cơ quan công an lập biên bản đóng cửa.

Ngoài ra, cơ quan công an các phường vẫn tổ chức tuần tra và có nơi còn cắm chốt nhắc nhở ngươi dân tuân thủ quy định "ở yên trong nhà" để phòng dịch. Các tuyến đường của Hà Nội hôm nay đã vắng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, ở những quận như Đống Đa, Thanh Xuân, người và phương tiện đi lại vẫn còn đông.

Ở khu vực chợ Cầu Mới gần ga đường sắt trên cao (đầu đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) vẫn còn hiện tượng họp chợ vào ban trưa. Nhận được tin báo, Công an phường Thịnh Quang và phường Ngã Tư Sở đã có mặt giải tán khu chợ.

Tại đầu phố Khâm Thiên, Công an phường Thổ Quan (quận Đống Đa) đã nhắc nhở 1 cửa hàng kinh doanh điện thoại vẫn mở cửa.

Ở quận Hoàn Kiếm, vào khoảng 10h10 sáng 4/4, nhận được tin báo cửa hàng kinh doanh xe đạp nhập khẩu ở 53D Bà Triệu (phường Hàng Bài) vẫn lén mở cửa hàng kinh doanh, đại diện UBND và Công an phường Hàng Bài, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm cùng đại diện tổ dân phố đã tới lập biên bản, yêu cầu cửa hàng đóng cửa.

Theo UBND phường Hàng Bài, mặc dù được nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ cửa hàng trên vẫn lén mở cửa buôn bán. Căn cứ vào biên bản ghi nhận sáng nay, đơn vị sẽ ra quyết định xử phạt đối với chủ cửa hàng này theo quy định.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an quận Hoàn Kiếm cho hay: Các tổ công tác đi nhiều vòng hồ Hoàn Kiếm để nhắc nhở và xử lý những trường hợp ra đường không có lý do. Do được tuyên truyền tốt, sáng nay (4/4) người đi tập thể dục đã không còn. Tổ công tác vẫn duy trì hoạt động tuần tra quanh hồ và khu vực phụ cận.

Sông Yên

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.