Hà Nội: Dự án NOXH đầu tiên cho khách được vay lãi suất 5%

Không ngồi im trông chờ vào chính sách của Nhà nước, một doanh nghiệp tại Hà Nội vừa hỗ trợ những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội bằng cách bù lãi suất để người mua nhà chỉ phải trả mức 5% trong vòng 15 năm, gần giống như gói vay 30.000 tỷ đồng...

Khi gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng kết thúc, những người có thu nhập thấp dài cổ chờ gói mới còn chủ đầu tư dự án thì “ế ẩm” khó bán hàng. Để tự “cứu” mình, tại Hà Nội đã xuất hiện chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đầu tiên áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay mua nhà tại dự án của mình.

Cụ thể, tại dự án The Vesta ở phường Phú Lãm (quận Hà Đông) do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát là chủ đầu tư đã công bố gói vay ưu đãi với lãi suất 5% trong vòng 15 năm đến các khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại dự án.

Với giá bán tại dự án này từ 13,5 triệu đồng/m2 và người mua nhà ở xã hội tại The Vesta sẽ được hỗ trợ vay 50% giá trị căn hộ với lãi suất ổn định 5%/năm trong 15 năm.

Hà Nội: Dự án NOXH đầu tiên cho khách được vay lãi suất 5% - ảnh 1

Chủ đầu tư dự án The Vesta ở phường Phú Lãm (quận Hà Đông, Hà Nội) đã công bố gói vay ưu đãi với lãi suất 5% trong vòng 15 năm với khách hàng mua nhà tại dự án này.

Trao đổi với PV Infonet, ông Vũ Kim Giang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát cho biết, vì đã có rất nhiều khách hàng nộp hồ sơ từ lâu và chờ đợi mong mỏi gói chính sách nên chủ đầu tư nghĩ cần phải hỗ trợ khách hàng.

“Chúng tôi cũng kỳ vọng, Nhà nước sớm đưa ra gói chính sách mới trong thời gian tới, nếu công ty tôi có thể được nối tiếp gói đó thì tốt, còn nếu không được thì bên công ty cũng đã có phương án chấp nhận trích lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng”, ông Giang nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Hải Phát đã phối hợp với Ngân hàng Vietinbank để hỗ trợ khách hàng. Theo đó, khách hàng vẫn vay theo gói thương mại nhưng chỉ phải trả mức lãi suất 5%, còn lại chủ đầu tư sẽ bù phần lãi suất vượt lên cho khách hàng.

“Chẳng hạn, nếu khách hàng vay với lãi suất 8% thì khách hàng chỉ phải trả 5%, còn doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 3% và sẽ trả tiền cho khách hàng phần hỗ trợ đó hàng tháng. Chúng tôi chấp nhận lấy lợi nhuận trong mức khống chế của nhà nước cho phép khi phát triển nhà ở xã hội để hỗ trợ cho khách hàng”, ông Giang cho hay.

Ông Giang cũng thông tin thêm, nếu muốn hưởng gói ưu đãi này của công ty thì khách hàng phải mua nhà trong một thời hạn nhất định tức là từ ngày ra gói chính sách ngày 12/1 đến hết tháng 2/2017. Sau đó, công ty sẽ có sự điều chỉnh chính sách, người mua trước sẽ được hưởng chính sách tốt hơn những người mua sau.

Nhờ áp dụng chương trình này nên tín hiệu bán nhà rất tích cực, ông Giang cho biết, Hải Phát hiện chỉ còn khoảng 30-40% số lượng căn hộ.

Khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc, ngày 6/6/2016, Thủ tướng đã ký Quyết định số 1013 quy định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm, áp dụng đến hết ngày 31/12/2016 tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 13/1/2017, Thủ tướng tiếp tục ký Quyết định 48 quy định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%/năm tại các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2017. Thế nhưng hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội chưa có nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện.

Động thái đi đầu trong việc bù lãi suất hỗ trợ khách hàng vay mua nhà không chỉ là cách doanh nghiệp hỗ trợ người dân mua được nhà ở xã hội mà nó còn giúp chính doanh nghiệp bán được hàng trong thời điểm này.

Minh Thư

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.