Dự án tai tiếng, căn hộ đại hạ giá tỷ đồng vẫn ế

Trên thị trường xuất hiện những rao bán căn hộ cắt lỗ tới 6 -10 triệu đồng/m2, song vẫn khó tìm được người mua khi các căn hộ đó nằm ở những dự án từng nổi tiếng về kiện cáo, chậm tiến độ, đắp chiếu.

Bỏ tiền đầu tư mua căn hộ hơn 100m2 ở dự án Usilk City trên đường Lê Văn Lương kéo dài (Hà Đông, Hà Nội) vào giữa năm 2011 với giá 28 triệu đồng/m2 hòng kiếm lời, anh T. hiện đang phải rao bán cắt lỗ cả chục triệu đồng mỗi mét vuông để thu được đồng vốn nào hay đồng đó.

Theo nhà đầu tư này, anh đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để nộp tiền cho chủ đầu tư, dự án đã được khởi công vào năm 2009 và theo kế hoạch sẽ bàn giao nhà vào năm 2013.

Tuy nhiên, cùng với việc thị trường bất động sản đi xuống, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên dự án “đắp chiếu” và trải qua giai đoạn khiếu kiện kéo dài. Sau nhiều lần gia hạn thời gian bàn giao nhà nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo tìm hiểu, vì không thể kiên trì chờ đợi chủ đầu tư hoàn thiện nên anh T. đã quyết định bán căn hộ với giá 18 triệu đồng/m2, tức là nếu có bán được thì căn hộ này cũng đã bị lỗ cả tỷ đồng.

Tuy nhiên, anh thành thật "cũng gửi bạn bè làm ở các sàn môi giới nhà đất nhờ bán hộ, nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa thấy có khách hỏi mua".

Dự án tai tiếng, căn hộ đại hạ giá tỷ đồng vẫn ế - ảnh 1

Nhiều căn hộ thuộc các dự án dính đến tai tiếng chậm tiến độ, kiện cáo hay "đắp chiếu"... đang rao bán cắt lỗ cả tỷ đồng.

Hiện nay, trên nhiều trang mạng rao bán nhà đất cũng đã xuất hiện rao bán cắt lỗ khá nhiều căn hộ tại dự án Usilk City ở mức giá 17 – 18 triệu đồng/m2. Thế nhưng, việc rao bán khá khó khi những căn hộ này thường có diện tích rộng trên 100m2, nếu những người có nhu cầu về nhà ở trung bình thì những căn hộ này quá sức với họ về giá thành, còn với những nhà đầu tư thì họ cũng chẳng dại “rước” thêm hàng khi thị trường vẫn khó khăn.

Một khách hàng mua nhà ở dự án Hà Nội Times Tower nằm trong khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) cũng đang rao bán cắt lỗ 6 triệu đồng mỗi mét vuông, tức là chỉ còn 12,5 triệu đồng/m2 so với giá gốc là 18,5 triệu đồng/m2 (là giá đã được chủ đầu tư giảm từ mức 22,5 triệu đồng/m2).

Tuy nhiên, dù đã mua căn hộ 116m2 nhưng khách hàng này mới chỉ đóng 40% giá trị hợp đồng nên nếu bán lỗ với giá trên thì cũng không lỗ quá nhiều như nhà đầu tư ở dự án Usilk City.

Song có điều, để tìm được người mua căn hộ tại dự án Hà Nội Times Tower thời điểm này càng không dễ khi mà dự án hiện vẫn đang trong trạng thái “trùm mền”, mới xây dở dang được vài tầng suốt từ lúc khởi công quý 4/2010 đến nay.

Dự án do Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí (PVR) làm chủ đầu tư, dù đã được gia hạn thời gian bàn giao nhà từ quý 4/2013 sang quý 4/2014 nhưng dự án vẫn “đứng hình”, chưa biết khi nào có thể tiếp tục xây dựng trở lại.

Dự án tai tiếng, căn hộ đại hạ giá tỷ đồng vẫn ế - ảnh 2

Xuất hiện nhiều rao bán căn hộ ở dự án PetroVietnam Landmark với giá giảm tới 50% so với giá gốc.

Không chỉ có thị trường Hà Nội mới có hiện tượng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ sâu ở những dự án vốn có tai tiếng về tiến độ, kiện cáo… mà ngay cả ở thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng có hiện tượng này.

Điển hình là dự án chung cư cao cấp PetroVietnam Landmark (quận 2) do Công ty PVC Land làm chủ đầu tư cũng đang xuất hiện nhiều rao bán với giá thấp hơn giá gốc tới cả 10 triệu đồng mỗi mét vuông.

Nếu như năm 2010 dự án được chào bán ở mức giá 24 triệu đồng/m2, thì năm 2014 giá thị trường do một số nhà đầu tư dự án đang rao bán chỉ còn 13 triệu đồng/ m2, thậm chí có người cần bán gấp chỉ còn 12 triệu đồng/m2, tức hạ giá tới 50%.

Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản ở Lê Văn Lương kéo dài (Hà Nội) tiết lộ, hiện sàn ông còn có vài chục căn hộ thuộc các dự án dạng “đắp chiếu” của một số nhà đầu tư gửi bán. Tuy chủ những căn hộ này sẵn sàng chấp nhận giảm giá một nửa so với giá gốc nhưng vẫn không có khách hàng hỏi mua. Bởi người mua nhà hiện tìm hiểu khá kỹ các thông tin liên quan đến dự án, đến chủ đầu tư, nếu có tai tiếng trên thị trường rồi thì họ rất sợ.

Nhu cầu của người mua nhà đã thay đổi, ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc từng nói thẳng: Hiện nay người mua không chỉ có quan tâm đến vị trí hay giá bán nhà ở như trước đây mà họ còn rất quan tâm đến yếu tố pháp lý của dự án, cũng như năng lực và thương hiệu của chủ đầu tư.

Chính vì thế, việc các căn hộ ở những dự án từng có tai tiếng dù được rao bán với mức giá cắt lỗ sâu tới cả tỷ đồng mỗi căn cũng chẳng mấy ai quan tâm là điều dễ hiểu.

Nguyễn Lê

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.