Đánh đổi lạm phát thấp lấy nền kinh tế suy yếu

Dù lạm phát năm 2013 kiềm giữ ở mức 6,04%, nhưng lại nảy sinh lo ngại do thắt chặt tiền tệ quá chặt khiến kinh tế suy yếu có thể gây mất cân đối cung cầu hàng hóa và tạo ra lạm phát do thiếu cung...

Đây là ý kiến nhận định của các chuyên gia tại hội thảo về thị trường giá cả năm 2014 do Học viện Tài chính và Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức sáng 30/12.

CPI năm 2013 phá vỡ quy luật

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 12/2013 tăng 0,51% so với tháng 11/2013; tăng 6,04% so với tháng 12/2012. Đây là mức tăng thấp nhất ở Việt Nam trong 10 năm qua (2004 – 2013).

Theo TS. Nguyễn Thị Kim Thanh – Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, lạm phát năm 2013 chỉ tăng 6,04% là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và đã thoát khỏi quy luật "hai năm cao, một năm thấp".

"Sự điều hành chủ động của Chính phủ trong kiềm chế lạm phát đã bài bản, liều lượng vừa đủ nên giá cả không còn nhảy múa như trước kia" – bà Thanh nhận xét.

Đánh đổi lạm phát thấp lấy nền kinh tế suy yếu - ảnh 1
Không kiểm soát tốt, nguy cơ giá cả lại "nhảy múa" trong năm 2014 

Đồng tình, chuyên gia về giá cả PGS.TS Ngô Trí Long nhìn nhận, lạm phát năm 2013 được kìm giữ là do tổng cầu yếu. Dù sức mua đã được cải thiện trong nhiều tháng nay, nhưng mức tăng vẫn chậm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2013 ước tính đạt 2681 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2012 và là mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, loại trừ yếu tố giá năm 2013 tăng 5,6%; năm 2012 tăng 6,5%, năm 2011 tăng 4,4%.

Trong khi đó tâm lý kỳ vọng lạm phát không bị áp lực lớn như trước, khi giá vàng giảm, USD ổn định, chứng khoán vẫn chưa vượt khỏi mốc 500 điểm một cách bền vững, bất động sản chưa thoát đáy đi lên.

Ông Long cũng cho rằng, dù lạm phát đã giảm như ý muốn điều hành nhưng việc thắt chặt chính sách tiền tệ 2 năm qua đã khiến nảy sinh những tác dụng phụ, như sức mua của người tiêu dùng yếu đi, đầu tư và chi tiêu của DN đều giảm, trong tương lai có thể gây mất cân đối cung cầu hàng hóa và tạo ra lạm phát do thiếu cung.

“Giảm được lạm phát bằng cách này rõ ràng là không bền vững, không mong muốn. Chính sách tiền tệ quá chặt thời gian qua đã khiến kinh tế suy yếu. Sức khỏe của nền kinh tế đáng lo ngại là do chính sách đưa ra thực hiện quá chậm nên tác dụng không nhiều. Nếu thực hiện nhanh các giải pháp ngắn hạn, cùng với biện pháp dài hạn thì kinh tế 2013 có thể đã không “tụt dốc” nữa. Sang năm 2014 khi các giải pháp dài hạn bắt đầu phát huy tác dụng thì chắc chắn kinh tế sẽ đi lên”- ông nói.

Lo ngại về "nhảy" giá năm 2014

Về tình hình năm 2014 những khó khăn thách thức với nền kinh tế về cơ bản vẫn còn, kinh tế thế giới dự báo còn nhiều khó khăn. Mặc dù CPI đang trong tầm kiểm soát, sức mua yếu nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng giá.

Điểm sáng nhập siêu thấp và lãi suất giảm là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát rất nhạy cảm, thường không bền vững dễ bị phá vỡ và nếu bùng phát trở lại sẽ rất khó khăn kiểm soát.

Mặt khác, lại chịu sự ảnh hưởng của các chính sách nới lỏng tài khóa như tăng thâm hụt NSNN lên 5,3% GDP đồng thời phát hành thêm 170.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư giai đoạn 2011 – 2015.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long bổ sung thêm, lạm phát năm 2014 cũng sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn nếu cho biến động mạnh trong điều hành chính sách vĩ mô, nhất là khi điều chỉnh tăng đầu tư công, tăng dư nợ tín dụng, tiền lương, giá điện, than và dịch vụ công.

“Bởi nếu kiềm chế lạm phát chưa thật sự bền vững như hiện nay thì yếu tố tiềm ẩn của lạm phát là hiệu quả đầu tư và năng suất lao động còn thấp, chưa cải thiện nhiều và lạm phát sẽ có khả năng trở lại trước các cú sốc từ bên ngoài và bên trong” – Ông Long nhắc nhở.

Trường Giang

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.