Đà Nẵng: Khu thể thao biển Công viên Cá Voi mở nhà hàng, karaoke trái phép

Khu thể thao biển Công viên Cá Voi (Đà Nẵng) tự ý chuyển đổi công năng một số hạng mục công trình thành nhà hàng, karaoke sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp và quy hoạch đã duyệt, hoạt động không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án!

Ngày 2/11, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, Giám đốc Sở Vũ Quang Hùng vừa có văn bản số 9946/SXD-QHKT gửi các Sở Du lịch, Văn hóa – Thể thao, TN-MT và Công ty CP Cá Voi Biển Xanh liên quan đến dự án Công viên giải trí – dịch vụ - thể thao Huy Khánh (thường gọi là Công viên Cá Voi, thuộc địa bàn hai phường Phước Mỹ, Mân Thái, quận Sơn Trà) và lắp đặt hệ thống phao phục vụ giải trí biển.

Khu thể thao biển Công viên Cá Voi tự ý chuyển đổi công năng một số hạng mục công trình thành nhà hàng, karaoke không đúng với nội dung giấy phép được cấp và quy hoạch được duyệt (Ảnh: HC)

Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận được Công văn 2431/SDL-QHPTTNDL ngày 9/10 của Sở Du lịch nêu kiến nghị của Công ty CP Cá Voi Biển Xanh liên quan đến việc điều chỉnh phương án quy hoạch tại khu giải trí, dịch vụ thể thao biển Công viên Cá Voi và lắp đặt hệ thống phao phục vụ giải trí biển.

Trong đó đề xuất mật độ xây dựng 24,73% trên diện tích khu đất 4.000m2 (tăng 8,67% so với quy hoạch). Diện tích xây dựng (T.1) 989,4m2 (tăng 347m2 so với quy hoạch được duyệt); gồm: + Khu dịch vụ phục vụ thể thao biển 03 tầng, diện tích xây dựng 535m2 (cũ: 351m2) + Nhà gửi đồ, vệ sinh, thay đồ 01 tầng, diện tích xây dựng 66,4m2 (không đổi).

+ Kho dụng cụ thể thao biển 02 tầng, diện tích xây dựng 75m2 (không đổi) + Khu tổ chức sự kiện có mái che 01 tầng, diện tích xây dựng 150m2 (không đổi) + Quầy thức ăn nhanh (05 khu), diện tích xây dựng 163m2 (trước đây không có) + Mở lối phụ ra phía Nam dự án + Đầu tư hệ thống vui chơi dưới nước bằng phao và cầu phao phục vụ du lịch biển.   

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án khu Công viên Cá Voi được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và phương án kiến trúc khối nhà văn phòng – điều hành tại Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 31/3/2016.

Ngày 10/6/2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cấp giấy phép xây dựng số 1180/GPXD các hạng mục: Khối văn phòng – Nhà điều hành (khối nhà 3 tầng hiện trạng đã xây dựng); Khối nhà gửi đồ, phòng vệ sinh, nhà thay đồ (01 tầng, diện tích xây dựng 68m2); Kho dụng cụ, nhà bảo vệ (khối nhà 01 tầng, hiện trạng đã xây dựng); Khu tổ chức sự kiện.

Hiện nay dự án đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, một số hạng mục công trình tại khu Công viên Cá Voi lại được chuyển đổi công năng thành nhà hàng, karaoke. Trong khi đó, theo quy hoạch được duyệt, UBND TP Đà Nẵng đã lưu ý: “Toàn bộ công trình, các hạng mục công trình chủ yếu nhằm phục vụ kinh doanh dịch vụ giải trí thể thao biển, không được kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Mặc dù khi phê duyệt quy hoạch dự án, UBND TP Đà Nẵng đã quy định "không được kinh doanh ăn uống" nhưng khu Công viên Cá Voi vẫn quảng cáo và đưa vào hoạt động các loại hình restaurant, bar... (Ảnh: HC)

Đối với sai phạm chuyển đổi công năng một số hạng mục công trình tại khu thể thao biển Công viên Cá Voi thành nhà hàng, karaoke, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo tại Công văn số 2810/VP-KGVX ngày 24/8/2017. Trong đó “yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy hoạch; đồng thời xử lý nghiêm việc đơn vị hoạt động không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án”.

Tại văn bản 9946/SXD-QHKT (ngày 26/10/2018) Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho hay, căn cứ chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị kiểm tra, xử lý theo đúng chủ trương của TP.

Cụ thể, Công văn 7800/SXD-TTS ngày 30/8/2017 gửi UBND quận Sơn Trà, Công ty CP Đầu tư phát triển TM&DV Du lịch Huy Khánh; Công văn 7963/SXD-TTS ngày 6/9/2017 gửi Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, UBND quận Sơn Trà; Công văn 10485/SXD-TTS ngày 23/11/2017 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan…

“Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang hoạt động kinh doanh sai công năng so với giấy phép xây dựng và quy hoạch được duyệt. Tại buổi kiểm tra thực tế các dự án ven biển ngày 28/5/2018, Đoàn giám sát của HĐND TP Đà Nẵng cũng có nêu việc chủ đầu tư tổ chức kinh doanh không đúng mục đích theo quy hoạch được duyệt!” – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng nhấn mạnh.

Do đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở Du lịch đề xuất UBND TP giao UBND quận Sơn Trà chủ trí phối hợp vơi Sở KH-ĐT và Sở TN-MT tiến hành kiểm tra, xử lý việc khu Công viên Cá Voi chuyển đổi công năng một số hạng mục công trình thành nhà hàng, karaoke không đúng quy hoạch, không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án.

Cùng với đó, khu Công viên Cá Voi còn bố trí hệ thống phao phục vụ giải trí biển, diện tích mặt nước 1.000m2 (dài 50m x ngang 20m) và cách đất liền từ 10 – 25m theo Công văn số 1244/SDL-QHPTTNDL ngày 27/7/2018 của Sở Du lịch Đà Nẵng.

“Thời hạn cho phép lắp đặt từ ngày 29/4 đến hết ngày 28/5/2018, nhưng đến nay hệ thống phao này vẫn đang tồn tại. Sở Xây dựng đề nghị Sở Du lịch báo cáo UBND TP xem xét đối với hệ thống phao này, đồng thời lấy ý kiến Sở TN-MT về sử dụng mặt nước theo quy định!” – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng nhấn mạnh.

HẢI CHÂU

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.