Con gái út xinh đẹp của chủ tịch PNJ: 9x sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, học vấn khủng

Trong cơn sốt vàng, giá cổ phiếu PNJ đã lập đỉnh trong những ngày gần đây, giúp khối tài sản của Chủ tịch PNJ và các con gái tăng mạnh. Trong đó, giá trị số cổ phiếu PNJ của cô út Trần Phương Ngọc Hà tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Giá vàng trong nước tăng nóng trong những ngày gần đây và đã lập kỷ lục 74 triệu đồng/lượng. Trong cơn sốt vàng, cổ phiếu PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng liên tục tăng giá và lên gần mốc 110.000 đồng/cp.

Với diễn biến tăng giá của cổ phiếu trên thị trường, giá trị tài sản của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - và các con gái cũng tăng mạnh.

Bà Dung có 3 cô con gái không chỉ xinh xắn và vô cùng tài giỏi. Trong đó, con gái út của bà Dung là Trần Phương Ngọc Hà (1994) sở hữu nhiều cổ phiếu nhất. Hiện Ngọc Hà sở hữu 9,2 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ 4,04%, giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ái nữ nhà PNJ còn đang sở hữu 10,3 triệu cổ phiếu DAF của ngân hàng Đông Á, tuy nhiên số cổ phiếu này đang bị phong tỏa do ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt.

Khác với 2 chị, Trần Phương Ngọc Hà khá cởi mở với truyền thông. Cô du học từ năm 15 tuổi, 4 năm đại học trong Ivy League, 2 năm theo học thạc sỹ ngành Quy hoạch đô thị ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Hà đã giành được học bổng tiến sỹ ngành International Development (phát triển cộng đồng và phát triển bền vững) ở ĐH Oxford.

Trong khi chị cả học về tài chính và đang hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình thì Ngọc Hà lại chọn Khoa học môi trường tại trường ĐH Brown trong 4 năm. Sau khi học về môi trường ở bậc Đại học, Hà lựa chọn ngành Quản lý đô thị cho bậc thạc sỹ vì tự thấy mình đang thiếu kiến thức về con đường thực hiện các giải pháp, chính sách thực tiễn. Tiếp sau đó cô chọn chuyên ngành International Development (phát triển cộng đồng và phát triển bền vững) khi apply hệ tiến sỹ của Đại học Oxford.

Đam mê về môi trường của Ngọc Hà được hình thành từ năm 13 tuổi khi được đi ké sự kiện “Mùa Hè Xanh” cùng với chị gái mình - Trần Phương Ngọc Thảo. Đó là sự kiện đã thay đổi con người cô rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Hà được đi tình nguyện ở ngoại thành trong 1 tháng.

Sau này, Ngọc Hà có cơ hội đi Argentina, Nam phi, Botswana... để thực hiện các dự án thiên về phát triển kinh tế và đời sống của dân nghèo để thực tế trải nghiệm, tìm hiểu đời sống của người dân ở đó. Cô gái trẻ luôn là người theo đuổi những hoạt động vì môi trường, hoạt động xã hội không ngừng nghỉ.

Trong top người giàu trên sàn chứng khoán, các nữ tướng quyền lực có tài sản ra sao?

Trong top người giàu trên sàn chứng khoán, các nữ tướng quyền lực có tài sản ra sao?

Họ là những nữ tướng, những nhà kinh doanh tài hoa sở hữu khối tài sản đứng trong top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo cafef.vn

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.