Cổ phiếu LienVietPostBank giảm giá ngay trong buổi sáng chào sàn
Mức giá tham chiếu trong ngày đầu giao dịch là 14.800 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá này, LPB sẽ có tổng vốn hóa thị trường là 9,56 nghìn tỷ đồng sau niêm yết. Tuy nhiên, room cho khối ngoại hiện khóa tại 5%, dành 25% cho cổ đông chiến lược nước ngoài và ngân hàng vẫn đang tìm kiếm NĐT chiến lược nước ngoài phù hợp.
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu LPB giảm 1.000 đồng (6,75%) so với mức giá tham chiếu, còn 13.800 đồng/cổ phiếu. Mức giảm này duy trì trong suốt cả buối sáng của phiên giao dịch đầu tiên.
LPB với tiền thân là Ngân hàng Liên Việt được thành lập vào năm 2008 bởi tập đoàn Him Lam, Satra và Sasco với vốn điều lệ ban đầu là 3.300 tỷ đồng. Trong năm 2011 và 2012, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) đã đầu tư 997 tỷ đồng vào Ngân hàng thông qua góp vốn bằng tiền mặt (630 tỷ đồng) và bằng công ty con, là Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện (VPSC) vào Liên Việt, sở hữu 14,99% cổ phần sau sáp nhập và sau đó Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Hiện tại, VN Post vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 12,54% cổ phần tại LPB.
LPB độc quyền cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho hơn 10.000 bưu cục ở Việt Nam trong vòng 50 năm. Hiện tại, LPB đã khai thác được 1.235 phòng Giao dịch Bưu điện. Với việc hợp tác chiến lược với Bảo hiểm xã hội, EVN Hà Nội và Vietlott, LPB có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn khá cao, là 41% tại cuối năm 2016 và 30,5% vào cuối tháng 6/2017, chỉ thấp hơn so với MBBank và Vietcombank.
Trong năm 2016, LPB đã phục hồi mạnh mẽ với LNTT đạt 1.348 tỷ đồng, tăng trưởng 219%, nhờ tăng trưởng tín dụng tốt 41,9%. Ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ bình quân 30% trong 5 năm tới với động lực chính từ phân khúc bán lẻ.
LPB có hệ số CAR khoảng hơn 11% và tỷ lệ nợ xấu là khoảng 1,16% vào cuối tháng 9/2017.
Để duy trì tăng trưởng trong tương lai, LPB có kế hoạch phát hành 1.040 tỷ đồng cổ phiếu và 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 và 2018.
Kể từ sau sáp nhập, LPB đã mở rộng cho vay nhanh chóng với tộc độ tăng trưởng trung bình 44,2%/năm, huy động tăng 34% và tổng tài sản tăng 20,4% trong giai đoạn 2011-2016. Tăng trưởng cho vay của Ngân hàng cao hơn đáng kể so với bình quân ngành, là 15,5% và thị phần tín dụng của LPB cũng tăng đáng kể từ 0,74% trong năm 2012 lên 1,54% vào cuối tháng 6 năm nay, xếp thứ 8 trong ngành và tổng tiền gửi đã đạt 108.118 tỷ đồng (1,68% thị phần), xếp thứ 10 trong số các ngân hàng TMCP.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2017, tỷ lệ nợ xấu là 1,31% và trái phiếu VAMC bằng 1,26% dư nợ, theo đó tỷ lệ nợ xấu gộp là 2,58%; giảm so với mức đỉnh là 5,19% tại thời điểm cuối năm 2015.
Gần đây cơ cấu sở hữu của LPB đã có sự thay đổi khi Tập đoàn Him Lam với tỷ lệ sở hữu là 14,98% đã thoái toàn bộ vốn khỏi LPB vào tháng 6/2017 khi ông Dương Công Minh (nguyên Chủ tịch LPB và là Chủ tịch Him Lam) chuẩn bị trở thành Chủ tịch của STB. Hầu hết số cổ phiếu do Him Lam bán ra được các thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao tại LPB và các bên liên quan mua vào.
Theo bản cáo bạch niêm yết, tại thời điểm ngày 17/7/2017, NĐT cá nhân nắm 74,71% cổ phần, trong đó thành viên HĐQT, lãnh đạo cấp cao tại LPB và các bên liên quan nắm 21% cổ phần; 11 NĐT tổ chức nắm 25,29% cổ phần, trong đó Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là cổ đông lớn nhất nắm 12,54%; Agribank nắm 2,55%; Công ty TNHH H.T.H nắm 4,95%; Công ty TNHH Khải Hưng nắm 2,46%; 7 NĐT tổ chức khác nắm 2,79%.