Có chuyện ngân hàng bị sáp nhập cưỡng bức?

Theo quan điểm của ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, ngân hàng nhỏ sáp nhập với ngân hàng lớn thì phải xem vấn đề sáp nhập này có là “cưỡng bức” hay không.
Có chuyện ngân hàng bị sáp nhập cưỡng bức? - ảnh 1
- Có ý kiến cho rằng sáp nhập ngân hàng để tăng năng lực cạnh tranh, cũng có người cho rằng sáp nhập ngân hàng yếu là yếu ngân hàng khỏe. Quan điểm của ông thế nào?

+ Sáp nhập nói chung là tốt, nhưng cụ thể là ngân hàng nào với ngân hàng nào. Mục đích của sáp nhập sẽ là anh tốt hỗ trợ cho anh yếu để vượt qua khó khăn.

- Thời điểm này có hàng loạt ngân hàng nhỏ sáp nhập vào ngân hàng lớn. Theo ông điều này có thiệt thòi cho các NH nhỏ không?

- Cái này phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể. Ngân hàng nhỏ sáp nhập với ngân hàng lớn thì phải hiểu nhu cầu của họ khi sáp nhập với nhau. Phải xem vấn đề sáp nhập này có là  “cưỡng bức” hay không, còn nếu tự nguyện thì là bình thường. Ngân hàng nhỏ “bám” vào ngân hàng lớn để giải quyết khó khăn cho mình là tốt.

Câu chuyện là đôi bên muốn “kết duyên” với nhau thì khuyến khích. Điều quan trọng  nhất là định giá theo giá thị trường, đảm bảo tính minh bạch thì sẽ không có khó khăn gì. Ngân hàng yếu hơn, rủi ro nhiều thì giá phải thấp hơn, ngân hàng tốt thì giá cổ phiếu cao. Cổ đông của cả hai bên đều không có thiệt thòi gì nếu đúng giá đó là giá thị trường.

- Nợ xấu của các ngân hàng nhỏ khá cao. Khi sáp nhập vào ngân hàng lớn thì số nợ xấu này sẽ được cùng xử lý chung. Vậy, ngân hàng lớn sẽ được nhận cơ chế ưu tiên gì để họ tích cực xử lý cục nợ này từ phía cơ quan quản lý?

+ Khi sáp nhập với nhau thì việc định giá giá trị của ngân hàng cần sáp nhập đã được thực hiên xong. Cũng có thể ngân hàng lớn cũng có nợ xấu nhiều. Như vậy, chất lượng hoạt động của ngân hàng được thể hiện qua giá cổ phiếu.

Khi sáp nhập với nhau dựa trên thị giá cổ phiếu của ngân hàng đó, có thể là 2.0-3.0 nhưng cũng có ngân hàng giá cổ phiếu chỉ 0.5-0.7, như vậy hai bên đã tính toán và thỏa thuận được với nhau về giá để ngân hàng lớn bỏ tiền ra mua ngân hàng nhỏ là có lợi và ngân hàng nhỏ không bị thiệt. Việc định giá về tài sản có, vốn của ngân hàng nhỏ là bao nhiêu, khoản nợ và rủi ro của ngân hàng nhỏ đó ở mức nào thì đã được tính toán hết.

Ở đây không có việc ngân hàng này “gánh” cho ngân hàng kia, mà ngân hàng nhỏ khó khăn quá đã có ngân hàng lớn hỗ trợ để nâng cao năng lực tài chính.

Việc SHB nhận sáp nhập HBB và SHB cũng gánh cục nợ từ Vinashin thì đã có chỉ đạo chung của Chính phủ giao cho Bộ Tài chính xem xét tạo điều kiện hình thành thị trường mua bán nợ để xử lý những khoản nợ xấu nằm trong ngân hàng, được miễn thuế, giảm thuế trong việc xử lý tài sản thế chấp.

- Có ý kiến cho rằng, nếu công cuộc sáp nhập thành công sẽ giải quyết được vấn đề sở hữu chéo trong ngân hàng?

- Về mặt cơ học thì sáp nhập ngân hàng không liên quan gì đến sở hữu chéo. Cái quan trọng của sáp nhập thuần khiết là nhu cầu lành mạnh hóa và phát triển ngân hàng, mỗi ngân hàng dù yếu hay mạnh đều có lợi thế riêng và bổ trợ cho nhau sau sáp nhập.

Lâu nay có ý bình luận là nếu một ông chủ đang sở hữu 2-3 ngân hàng hoặc nếu sáp nhập những ngân hàng có liên quan đến sở hữu cổ phần của nhau sẽ giải quyết được sở hữu chéo, theo tôi cũng không có ý nghĩa lắm.

- Thị trường ngân hàng sẽ có đến gần một nửa ngân hàng bị xóa tên thông qua M&A. Vậy sẽ nên xử lý thế nào về lực lượng lao động dôi dư sau sáp nhập, thưa ông?

- Kinh tế thị trường thì phải tôn trọng quy luật của nó. Ngân hàng cũng là một DN nên trong khó khăn phải quản lý chi phí, giảm thiểu chi phí và gia tăng lợi nhuận. Nếu ngân hàng giảm nhân lực và tiết kiệm được chi phí hoạt động thì cũng là bắt buộc phải làm.

Chính phủ sẽ tạo điều kiện ổn định vĩ mô để kinh tế phát triển tạo nhiều công ăn việc làm, để cho những người không có cơ hội ở lĩnh vực này sẽ tìm được việc ở những lĩnh vực khác. Chứ không nên nói là DN phải tự giải quyết vấn đề lao động dôi dư cho xã hội thì họ lại làm chính sách xã hội mất rồi.

- Xin cảm ơn ông!

Linh Lan

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.