Chủ tịch TP.HCM sốt ruột bàn cách "giữ thị trường bán lẻ"

Không phải bàn xong là bỏ đi, mà phải có chương trình, giải pháp cụ thể để triển khai bởi nếu chúng ta không kiểm soát và định hướng được thị trường bán lẻ thì chúng ta sẽ bị tác động rất lớn- Chủ tịch TP.HCM sốt ruột về việc giữ thị trường bán lẻ
Chủ tịch TP.HCM sốt ruột bàn cách

Ông Trần Vĩnh Tuyến.

Ngày 30/5 UBND TP.HCM đã có cuộc họp tổng kết tình hình KT-XH tháng 5. Trong buổi làm việc này đã có những ý kiến tỏ ra lo lắng về việc thị trường bán lẻ của TP ngày càng bị các công ty, tập đoàn nước ngoài “tấn công” mạnh, trong khi các “đối sách” của TP lại chưa rõ ràng.

“Như chúng ta đã biết thị trường bán lẻ hiện cạnh tranh rất phức tạp, nếu chúng ta không cải thiện, đầu tư đúng mức sẽ không thể cạnh tranh lại” – ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP nói.

Đánh giá về những yếu kém hiện nay ông Tuyến cho rằng “cái chủ quan của mình là liên kết”, bởi sau khi đã làm việc với Satra và Saigon Co.op (hai đơn vị bản lẻ lớn của TP.HCM - PV) ông nhận ra chỉ có một đề án liên kết nhưng cả hai không thực hiện được.

“Liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước với nhau và liên kết giữa các địa phương để có sản phẩm mới hay mở rộng mạng lưới còn bỏ ngỏ, mình chưa có quan tâm” – ông Tuyến thừa nhận và đề nghị Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan cần móc nối để những mối liên kết này thật hiệu quả.

Chủ tịch TP.HCM sốt ruột bàn cách

Ông Nguyễn Thành Phong.

Trước báo cáo này, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu tới đây ông Tuyến cần tổ chức một buổi họp do chính ông Phong chủ trì để bàn chuyện làm sao giữ được thị trường bán lẻ TP.HCM.

“Không phải bàn xong là bỏ đi, mà phải có chương trình, giải pháp cụ thể để triển khai” – ông Phong nhấn mạnh và nhận định: “Nếu chúng ta không kiểm soát và định hướng được thị trường bán lẻ thì chúng ta sẽ bị tác động rất lớn”.

Ông Phong cũng dẫn ra việc các tập đoàn lớn của Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đang hoạt động và ngày càng đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam để cho thấy mức độ “khốc liệt” trong việc chiếm lĩnh thị trường bán lẻ tại TP.

“Các nhà bán lẻ hàng đầu của Hàn Quốc xem Việt Nam là thị trường nước ngoài tiêu thụ tiềm năng nhất, và hoàn toàn có ý định xuất khẩu hàng hóa từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào sang đây. Aeon thì phấn đấu đưa Việt Nam thành thị trường bán lẻ thứ hai khu vực sau Malaysia. Một loạt các công ty cũng bị người Thái thâu tóm như Metro, Nguyễn Kim… Với định hướng của các nhà đầu tư lớn, nếu chúng ta không có chiến lược mà đối sách lại thì sẽ mất thị trường bản lẻ” – ông Phong cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong hiện thị phần bán lẻ của các doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 36%, trong khi doanh nghiệp nước ngoài chiếm đến hơn 51%”. 

Chủ tịch TP.HCM sốt ruột bàn cách

Ông Sử Ngọc Anh.

Trao đổi về vấn đề này tại cuộc họp báo sau đó, ông Sử Ngọc Anh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết gần đây nhiều tập đoàn bán lẻ quốc tế đầu tư vào Việt Nam theo lộ trình mà Chính phủ cam kết (khi quyết định tham gia vào các hiệp định thương mại tự do).

“Do vậy thị phần của chúng ta chắc chắn sẽ bị thu hẹp lại” – ông Anh nói và cho rằng: “Đây là áp lực, là thách thức và cũng là thời cơ, cơ hội nên chúng ta phải nhìn từ hai phía chứ đừng bi quan quá”.

“Theo cá nhân tôi, bài học kinh nghiệm lớn nhất của nhiều quốc gia cho thấy cái chính là phải liên kết lại, giữa Satra với Saigon Co.opmart  phải như thế nào? Đặc biệt chúng ta có chợ hiện đại và chợ truyền thống vậy chúng ta sẽ kết nối chuyện gì giữa bán lẻ truyền thống và hiện đại?” – ông Anh tiếp tục.

“Tôi lấy ví dụ như Vinamilk, chúng ta để 20 năm một mình anh thì anh chẳng có đổi mới, chẳng làm gì mà cứ đều đều, tuy nhiên khi xuất hiện TH True Milk cùng một, hai sản phẩm khác thì tự nhiên bản thân Vinamilk phải có động thái chuyển mình để cạnh tranh” – ông Giám đốc Sở nói.

Nguyễn Cường

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.