Chi tiền triệu sắm quần áo rét cho thú cưng

Rét đậm, nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu mua áo ấm, phụ kiện để giữ ấm cho thú cưng. Nghề kinh doanh quần áo ấm, phụ kiện cho vật nuôi càng rét càng nhộn nhịp.

Tại siêu thị dành cho vật nuôi trên đường Đại Cồ Việt, ngày rét đậm, mặc dù cửa hàng có tới 4 nhân viên nhưng làm việc vẫn không nghỉ tay, khách ra vào nườm nượp.

Với mức giá từ 100.000 đồng lên đến cả triệu đồng, đồ chống rét như quần áo, túi đựng, đệm, nhà chó mèo…vẫn rất hút khách.

Chi tiền triệu sắm quần áo rét cho thú cưng - ảnh 1
Cửa hàng thời trang chó mèo trong những ngày này không ngớt khách

Tại Petmart  giá mỗi bộ quần áo thời trang chó mèo chất dày dặn cũng dao động từ 100.000- 300.000 đồng, đệm 150.000 dành cho chó nhỏ, với những chó lớn giá lên đến 600.000 đồng/chiếc. Túi đựng từ 200.000- 600.000 đồng, nhà cho chó mèo có giá đắt nhất, giá từ 300.000 đến gần cả triệu đồng.

Anh Thắng chủ siêu thị Petmart cho biết: "Không chỉ quần áo thời trang mà đệm, nhà chó mèo cũng bán rất chạy. Tùy theo chất liệu, kiểu dáng của các loại nhà mà giá cả  khác nhau, dao động 300.000 - 500.000 đồng/sản phẩm. Đối với những nhà cho chó mèo cao cấp có giá gần 1.000.000 đồng/sản phẩm".

Chi tiền triệu sắm quần áo rét cho thú cưng - ảnh 2
Khách không tiếc tiền mua sắm đồ đạc, vật dụng cho thú cưng

Anh Thắng cho biết, thời trang chó mèo mỗi năm lại có một thay đổi riêng. Ví dụ năm ngoái mốt áo da lộn, năm nay lại thiên về chất bông, ấm hơn. Những mẫu thiết kế này được siêu thị anh tham khảo, cập nhật từ những tạp chí thời trang chó mèo của Thái Lan và Trung Quốc. Sau đó dựa trên các mẫu thiết kế, các sản phẩm thời trang dành cho chó mèo được sản xuất trong nước và một phần nhập từ hai nước trên.

Chi tiền triệu sắm quần áo rét cho thú cưng - ảnh 3
Giá nhà chó mèo từ 300.000- 1.000.000 đồng

Còn chị Chi, chủ cửa hàng An Chi trên phố Bạch Mai cho biết, từ đầu đông cửa hàng chị mỗi ngày bán ra hàng chục chiếc áo, mỗi chiếc áo trung bình khoảng 100.000 đồng. Đặc biệt là những hôm rét đậm như mấy hôm nay, áo phao chó mèo bán rất đắt hàng.

Chị Chi cho biết thêm: "Quần áo chó mèo giá khá chát, đắt hơn cả đồ dành cho người, nhiều cái áo bé xíu đã gần vài trăm nghìn đồng nhưng khách đến mua mỗi lần vài ba cái là bình thường".

Chi tiền triệu sắm quần áo rét cho thú cưng - ảnh 4
Quần áo chó mèo giá dao động từ 100.000- 300.000 đồng

Thời trang chó mèo rất đa dạng, đủ các loại quần áo, váy, mũ, tất dành cho vật nuôi theo giới tính.

Nào áo phao, áo nỉ, áo bò, áo nỉ da, quần kaki, len... Nhà chó mèo có nhà cây, nhà hình con gà, chim cánh cụt..Nhiều người còn đưa cả thú cưng đến cửa hàng để chọn được sản phẩm ưng ý.

Có mặt tại shop thời trang chó mèo, Nhật Anh ở Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mùa đông năm nay tôi sắm cho chú chó đủ bộ nhà vải, quần áo, tính ra cũng hết hơn một triệu, nó giống như người bạn của mình, nhìn thấy nó xúng xính trong bộ quần áo mới, ấm áp là mình cũng thấy vui".

Chi tiền triệu sắm quần áo rét cho thú cưng - ảnh 5
Sữa tắm, nước hoa dành cho chó mèo

Không khí mua sắm đồ chống rét cho thú cưng tại phố Trường Chinh cũng nhộn nhịp không kém. Các chủ cửa hàng cho hay, quần áo chó mèo bán khá chạy từ đợt mưa rét vừa rồi, nhưng ở đây mặt hàng không đa dạng như các shop thời trang chó mèo, mỗi bộ quần áo chỉ từ 50.000- 150.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ thẩm mỹ thú cưng cũng được quan tâm như tắm, sấy, cắt tỉa, chải lông, vệ sinh răng, tai...Khảo sát một số cửa hàng, giá tắm cho thú nuôi dưới 5kg tùy vào lông ngắn hay dài dao động từ 100.000- 150.000 đồng, chó mèo nặng 10- 20kg giá 250.000- 350.000 đồng, hơn 50kg giá từ 500.000- 750.000 đồng, bao gồm đủ các dịch vụ như tắm trị liệu, tắm dầu xả mềm mượt, sấy khô, xịt nước hoa, cắt móng...

D.Thùy- Đỗ Huyền

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.