Chạy đua ngày Thần Tài, hàng tấn vàng chờ bán cho dân

Các doanh nghiệp đang đua nhau tăng số lượng, ra thêm mẫu mã mới cho ngày Vía Thần Tài năm nay. Theo đó, chuyên gia vàng ước tính hàng tấn vàng sẽ được bán cho dân trong ngày này.

Gần chục năm trở lại đây, mua vàng vào ngày Vía Thần Tài (10 tháng Giêng âm lịch) đã thực sự trở thành trào lưu không chỉ của giới kinh doanh buôn bán mà còn lan rộng ra sang giới công chức, viên chức, người lao động. 

Cứ đến ngày Vía Thần Tài, người dân khắp nơi, từ trong Nam ra tới ngoài Bắc, từ miền người đến miền xuôi lại đổ dồn về các cửa hàng vàng, xếp hàng từ 4-5 giờ sáng cho đến 11-12 giờ đêm để chờ mua vàng với hy vọng sẽ có một năm may mắn, tài lộc sung túc.

Vào ngày này, khách đa phần đến mua vàng lẻ với số lượng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ,... thậm chí có người chỉ mua 0,5 chỉ gọi là lấy may, mong một năm tài lộc sung túc. Để chuẩn bị cho ngày Vía Thần Tài 2020, các doanh nghiệp vàng đua tăng số lượng, tung ra thêm nhiều mẫu mã mới nhằm hút khách mua hơn.

Ngày Vía Thần Tài năm ngoái, người dân chen chân nhau đi mua vàng cầu may.

Ông Dương Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, cho biết, ngày Vía Thần Tài năm 2019 doanh nghiệp này "cháy" vàng, các sản phẩm vàng đều bán hết sạch. Lượng vàng bán ra tăng khoảng 30% so với cùng ngày năm 2018.

Để chuẩn bị cho ngày Vía Thần Tài năm nay, doanh nghiệp tung ra 280.000 sản phẩm vàng các loại, tăng 30% so với dịp này năm ngoái. Trong đó, các sản phẩm đúc hình chuột được dự báo sẽ hút khách. 

Ngoài sản phẩm vàng miếng, nhẫn tròn trơn truyền thống, doanh nghiệp này còn tung ra khá nhiều sản phẩm mới, như đồng vàng Kim Tý Phát Lộc với hình ảnh chú Chuột tích trữ của cải; đồng vàng Kim Tý Chiêu Tài với hình ảnh chú Chuột tinh nhanh giúp phát triển sự nghiệp,... Ngoài ra, thương hiệu này còn tung ra sản phẩm Âu vàng Phúc Long với trọng lượng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng với ý nghĩa tích trữ tài lộc, đem lại nhiều may mắn.

Đặc biệt, trước dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, tập đoàn này còn quyết định tặng khẩu trang cho khách hàng đến mua vàng. Theo đó, vào ngày Vía Thần Tài khách đến mua vàng các loại tại trụ sở tập đoàn tại Lê Duẩn sẽ tặng khẩu trang 3D Nhật Bản.

Tương tự, đại diện thương hiệu vàng phong thủy Ancarat cũng cho biết, ngày Vía Thần Tài năm ngoái, doanh nghiệp này bán hết khoảng 60.000 sản phẩm vàng phong thủy các loại. Trong đó, tì hưu vàng, nhẫn kim tiền, heo vàng “cháy hàng”.

Vía Thần Tài năm nay, các DN tung ra một lượng lớn sản phẩm vàng phục vụ khách.

Mùa thần tài năm nay, doanh nghiệp này tiếp tục tăng lượng sản phẩm. Đáng chú ý, ngoài các sản phẩm vàng truyền thống như bộ 12 con giáp, nhẫn kim tiền, thì còn có mặt hàng tì hưu cõng phật, cõng hoa sen, cõng chuột...

Đặc biệt, do là năm Canh Tý nên nhãn hiệu vàng này còn đưa ra dòng sản phẩm hạt gạo vàng. Trong đó có 20.000 sản phẩm hạt gạo vàng trơn, hạt gạo vào in hình chuột; hơn 2.000 hạt gạo Lộc và 2.000 hạt gạo Tài.

Một số sản phẩm như hạt gạo lộc và hạt gạo tài còn “cháy hàng” trước ngày thần tài năm nay, vị đại diện của Ancarat thông tin.

Hạt gạo vàng đang gây sốt thị trường dịp Thần Tài năm nay.

Dịp này, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng tung ra sản phẩm chuột vàng ôm thóc với ý nghĩa một năm mới no đủ, mùa màng bội thu, an khang thịnh vượng.

Lãnh đạo của một doanh nghiệp vàng lớn có tiếng ở Hà Nội tiết lộ, để đáp ứng được hàng chục ngàn lượt khách đến mua vàng trong ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, kế hoạch làm các sản phẩm đã được lên trước đó cả năm. Công nhân ở xưởng thì phải tăng ca sản xuất trước 2 tháng liền thì doanh nghiệp mới tung ra được vài trăm ngàn sản phẩm vàng các loại.

Trong khi đó, một chuyên gia trong ngành vàng bạc cho biết, vài năm trở lại đây, vàng bán ra ngày vía Thần Tài thường năm sau lớn hơn năm trước, có doanh nghiệp bán ra cả 3.000 lượng vàng chỉ trong một ngày.

Như ngày vía Thần Tài năm ngoái, theo các con số doanh nghiệp vàng tiết lộ thì có tới cả triệu sản phẩm bán ra. Năm nay, các doanh nghiệp tiếp tục tăng số lượng sản phẩm vàng bán ra khoảng 10-30% so với năm ngoái, quy ra lượng vàng lên tới con số hàng tấn.

Lưu Minh
Từ khóa: ngày Thần tài mua vàng vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng vàng thần tài giá vàng giá vàng ngày vía thần tài

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.